'Hố tử thần' cuốn 1 người dân cùng 2 xe máy trong đêm

'Hố tử thần' cuốn 1 người dân cùng 2 xe máy trong đêm
TPO - Vào khoảng 19h20 ngày 5/4, một "hố tử thần" đã bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà một người dân tại phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến một người dân và 2 xe máy bị rơi xuống hố.

Tại hiện trường, hố rộng khoảng hơn 10m2, có chỗ rất sâu và có chiều hướng mở rộng. Ngay khi xuất hiện, đất đá nằm trong khu vực đã bị sụt lún từng mảng lớn. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến 1 người dân cùng 2 xe máy dựng gần đấy và một số đồ đạc bị rơi xuống hố.

'Hố tử thần' cuốn 1 người dân cùng 2 xe máy trong đêm ảnh 1 Miệng "hố tử thần" xuất hiện trước cửa nhà dân.

Đến khoảng 20h, lực lượng cứu hộ cùng người dân sống gần khu vực đã kéo được nạn nhân cùng 1 chiếc xe máy lên khỏi miệng hố. Rất may vụ tai nạn chỉ khiến nạn nhân bị thương nhẹ, còn 1 chiếc xe máy bị hố tử thần nuốt chửng.

'Hố tử thần' cuốn 1 người dân cùng 2 xe máy trong đêm ảnh 2 1 chiếc xe máy được kéo lên khỏi miệng hố, chiếc còn lại bị hố nuốt chửng.

Trong lúc lực lượng chức năng khoanh vùng hiện trường để tiến hành lấp hố tử thần thì bất ngờ  một chiếc máy xúc được điều động đến san gạt đất gần miệng hố bị sụt xuống, vụ tai nạn trên khiến công tác cứu hộ và san lấp càng gặp khó khăn hơn.

'Hố tử thần' cuốn 1 người dân cùng 2 xe máy trong đêm ảnh 3 Trong lúc san gạt đất một chiếc máy xúc cũng bị sụt xuống hố.

Hiện chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khoanh vùng hiện trường để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời lên phương án di dời các hộ dân trong trường hợp xấu.

Được biết, khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh vài năm trở lại đây thường xuyên xuất hiện "hố tử thần". Nhiều người cho rằng đây là hậu quả của việc khai thác than dưới lòng đất từ nhiều năm nay. Phía chính quyền địa phương thì cho rằng đây chỉ là hiện tượng vận động địa chất thông thường. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.