Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao: Thêm sinh khí cho báo chí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao tạo ra nguồn động lực để có thêm nhiều tác phẩm báo chí công phu, sâu sắc.

“Hội nghị Tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 2020; Triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021-2025” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, diễn ra ngày 30/9 tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu: "Đánh giá cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm và tạo điều kiện cho hoạt động báo chí. Thủ tướng đã ký Quyết định số 650 phê duyệt Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.

Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao: Thêm sinh khí cho báo chí ảnh 1

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (phải) cho biết nguồn kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí sẽ tăng 1,5 lần trong giai đoạn mới. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

“Đề án hoàn thành trọn vẹn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tạo nên những tác phẩm báo chí được hỗ trợ là những tác có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội.

Các tác phẩm được hỗ trợ là những tác phẩm tiêu biểu, có sự đầu tư công phu, có tính phát hiện nêu bật những vấn đề được dư luận quan tâm, mang tiếng nói xây dựng phản biện tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các quyết sách của Đảng và Nhà nước. Từ nguồn hỗ trợ sáng tạo, nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao đã đạt giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí các địa phương và giải báo chí các bộ, ban, ngành, đoàn thể”.

Năm 2021, Thủ tướng ban hành Quyết định số 558 tiếp tục đề án nhằm hỗ trợ tác phẩm báo chí với kinh phí lớn hơn, tập trung vào nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khai thác các mảng đề tài quan trọng về Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng; đề tài phòng chống tham nhũng; đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng; đại đoàn kết dân tộc; công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về miền núi, vùng sâu vùng xa…

Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao: Thêm sinh khí cho báo chí ảnh 2

Các đại biểu góp ý để đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí giai đoạn mới đạt hiệu quả cao hơn. Ảnh: THẾ CÔNG.

Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 558 của Thủ tướng, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các đại biểu đến từ các liên chi hội, chi hội trực thuộc trung ương và các hội nhà báo địa phương đóng góp ý kiến đánh giá kết quả đạt được, mổ xẻ những vướng mắc khó khăn để rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Trần Thái Sơn, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) nêu, đề án hỗ trợ mặc dù thu được kết quả tích cực nhưng vẫn bộc lộ một số hạn chế. Có thể kể tới nguồn kinh phí hỗ trợ thấp, thiếu kinh phí cho bồi dưỡng nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, thách thức khi đối mặt với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 4.0.

Đại biểu đến từ các địa phương như Bắc Giang, Hải Phòng, Sơn La… nêu những khó khăn chung của công tác xét chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao. Không riêng hạn chế từ nguồn kinh phí hạn hẹp, các hội nhà báo, liên chi hội và chi hội nhà báo đều gặp khó khi thủ tục hướng dẫn và sự phân bổ nguồn kinh phí chưa kịp thời…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá, hầu hết các ý kiến đều cho rằng đề án thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với sự nghiệp đổi mới báo chí. Ghi nhận các ý kiến tham luận, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, cơ quan trung ương hội nỗ lực làm việc với các cơ quan, bộ, ban, ngành để nâng cao mức hỗ trợ. Theo đó, kinh phí tăng lên khoảng 1,5 lần trong giai đoạn 2021 – 2025. Hội sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để tăng cường hiệu quả chương trình hỗ trợ.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, khối báo chí Trung ương đã hỗ trợ 1.850 lượt tác giả với tổng kinh phí hỗ trợ trên 20 tỷ đồng; 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố nhận được trên 31 tỷ đồng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ trực tiếp cho 4.650 lượt tác giả là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ở các địa phương; tổ chức 330 lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí cho các hội viên, nhà báo ở các địa phương.

MỚI - NÓNG