Hồ nước cầu vồng giữa sa mạc nước Mỹ

Khi lái xe dọc quốc lộ 279 gần công viên quốc gia Arches của bang Utah (Mỹ) du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ lạ của một hồ nước đủ màu giữa các núi đá đỏ.
Hồ nước cầu vồng giữa sa mạc nước Mỹ ảnh 1

Đây là những hồ nước nhân tạo của công ty sản xuất kali lớn nhất Mỹ, Intrepid Potash, nằm dọc theo con sông Colorado, cách Moab, Utah 30 km về phía tây.

Hồ nước cầu vồng giữa sa mạc nước Mỹ ảnh 2

Utah là mỏ kali lớn trên thế giới với trữ lượng 2 tỷ tấn nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1.200 m. Để lấy được kali, công nhân phải khoan giếng rồi bơm nước nóng xuống để hòa tan kali, sau đó hút chất lỏng ngược trở lên tạo thành các hồ kali hiện tại.

Hồ nước cầu vồng giữa sa mạc nước Mỹ ảnh 3

Không giống như những chiếc hồ nổi tiếng khác trên thế giới có được ánh đỏ, hồng, xanh tự nhiên là do các loại tảo, mà hồ nước này được rắc thêm cả thuốc nhuộm nhằm hỗ trợ sự hấp thu ánh sáng mặt trời và quá trình bốc hơi.

Hồ nước cầu vồng giữa sa mạc nước Mỹ ảnh 4

Hồ nước này rộng 1,5 km2 và được lót cao su ở dưới đáy để giữ kali sau khi nước bốc hơi hết.

Hồ nước cầu vồng giữa sa mạc nước Mỹ ảnh 5

Phải mất khoảng 300 ngày để nước bốc hơi hết và người ta mới thu được lượng kali kết tinh.

Hồ nước cầu vồng giữa sa mạc nước Mỹ ảnh 6

Công ty Intrepid Potash mỗi ngày sản xuất từ ​​700 đến 1.000 tấn phân kali từ mỏ này. Các mỏ đã được mở từ năm 1965, và Intrepid Potash sẽ duy trì sản xuất trong 75 năm nữa.

Hà Đan
Nguồn: Amusingplanet, Huffington Post

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG