HLV U23 Thái Lan coi nhẹ giải U23 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo HLV trưởng Salvador, ông cho rằng U23 Thái Lan không đặt quá cao mục tiêu vô địch giải lần này bởi theo ông, đây chỉ là một giải đấu "bước đệm" cho tương lai.
HLV U23 Thái Lan coi nhẹ giải U23 Đông Nam Á ảnh 1

U23 Thái Lan sẽ có trận chung kết thứ 3 trong cả 3 lần giải U23 Đông Nam Á được tổ chức. Lần đầu tiên họ đăng quang còn lần gần nhất năm 2019 là hạng nhì. Nhìn chung, không chỉ cấp ĐTQG, bóng đá trẻ của Thái Lan vẫn xứng danh "anh cả" trong khu vực và NHM cũng rất hy vọng lứa cầu thủ của Salvador sẽ tiếp bước thành công sau những gì ĐTQG đã thể hiện 2 tháng trước đó tại AFF Cup.

Nhưng bản thân vị HLV của U23 Thái Lan lại không quá đặt nặng mục tiêu đăng quang. Ông thẳng thắn cho rằng giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia chỉ có tính chất "bước đệm" cho tương lai: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các cầu thủ đã sẵn sàng.

HLV U23 Thái Lan coi nhẹ giải U23 Đông Nam Á ảnh 2

Các cầu thủ Thái Lan dự giải này chủ yếu là lứa U19

Trận đấu này và trận đấu ở vòng bảng chắc chắn sẽ khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi chuẩn bị cho giải đấu này là để hướng tới tương lai.

Chúng ta không cần phải có động cơ đặc biệt. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng ở phía trước. Giải này chỉ mang tính chất chuẩn bị. Đội hình của chúng tôi có độ tuổi trung bình thấp hơn nhiều đội khác.

Chúng tôi vào đến đây cũng như một giấc mơ rồi. Đó sẽ là một bài học khác, sẽ chỉ là một trận đấu khác như bao trận chúng tôi đã đấu. Và chúng tôi luôn cố gắng hết sức. Tôi hy vọng Thái Lan có thể giành chiến thắng, nhưng nếu không, không sao cả, cuộc sống cứ tiếp diễn. Tất cả là để chuẩn bị cho các giải đấu khác trong tương lai".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.