HLV tuyển Trung Quốc tự nhận yếu hơn Australia, nhưng mạnh hơn Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
HLV tuyển Trung Quốc tự nhận yếu hơn Australia, nhưng mạnh hơn Việt Nam
TPO - Trước giờ xung trận gặp ĐT Australia, HLV Li Tie của ĐT Trung Quốc đã nhận định về tương quan giữa các đội trong bảng B vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á. Ở đó, nhà cầm quân này tự tin cho rằng tập thể ông đang dẫn dắt mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. 

01h00 rạng sáng mai, cùng giờ đội tuyển Việt Nam ra sân gặp Saudi Arabia, ĐT Australia sẽ tiếp các vị khách Trung Quốc trên sân trung lập ở Qatar. Với lợi thế về chất lượng đội hình, cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Australia vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn Trung Quốc.

Trên nhật báo China Daily, HLV Li Tie cũng thừa nhận điều này: “Australia là một đội tuyển rất mạnh, họ đã nhiều lần đại diện cho châu Á dự World Cup. Chúng tôi rất vui khi được thử thách họ trong lần đụng độ này, và chúng tôi đang chuẩn bị rất tốt cho trận đấu”.

“Rõ ràng là chúng tôi chỉ xếp thứ 4 về tương quan trong bảng (ý chỉ mạnh hơn Việt Nam và Oman). Trung Quốc phải cạnh tranh với những đội tuyển xuất sắc hơn như Nhật Bản hay Australia. Họ là những đội bóng có chất lượng nên chúng tôi chấp nhận bất cứ kết quả nào trước họ, miễn là toàn đội phải chiến đấu hết mình".

HLV tuyển Trung Quốc tự nhận yếu hơn Australia, nhưng mạnh hơn Việt Nam ảnh 1

HLV Li Tie cùng các học trò ở ĐT Trung Quốc rất tự tin trước trận gặp Australia

"Hôm nay, vì lý do bệnh dịch nên ĐT Australia sẽ thiếu một vài vị trí, nhưng với đội tuyển mạnh như họ, vắng một vài cái tên chẳng ảnh hưởng gì cả. Họ vẫn thi đấu với đẳng cấp cao nhất”.

Cuối cùng, nhà cầm quân của ĐT Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng ngoài trận gặp Australia tối nay, ông cùng các học trò cũng phải ưu tiên giành tối đa điểm số trước các đội yếu hơn, trong đó có Việt Nam: “Trung Quốc sẽ không lơ là trong bất cứ trận đấu nào. Tôi muốn các cầu thủ phải chiến đấu hết sức. Bất cứ đội tuyển nào lọt vào vòng loại cuối này đều có cơ hội chiến thắng”.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

• App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

• Website: fptplay.vn

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.