HLV trưởng Iran lớn tiếng tố trọng tài thiên vị Argentina

Queiroz phàn nàn về công tác trọng tài.
Queiroz phàn nàn về công tác trọng tài.
TPO - Công tác trọng tài tại World Cup 2014 lại một lần nữa bị đặt dấu hỏi. HLV Carlos Queiroz của Iran đã tỏ ra không hài lòng và chỉ trích trọng tài Mazic đã có những quyết định bất lợi cho đội bóng của ông ở trận đấu với Argentina.

Trận thứ 2 vòng bảng, Iran gặp Argentina. Đại diện châu Á đã chơi kiên cường và chút nữa đã có thể rời sân với 1 điểm nếu như không có tình huống ghi bàn xuất thần của Lionel Messi ở phút thứ 90+3. Khi trận đấu khép lại, ngoài ca ngợi tuyệt phẩm của tiền đạo thuộc biên chế Barcelona, HLV trưởng ĐT Iran, Carlos Queiroz cũng không ngần ngại chỉ trích trọng tài chính Mazic khi cho rằng ông đã không làm tốt công việc.

Theo như lời của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, trận đấu có hai sự khác biệt đáng chú ý, đó là Messi và Mazic. Messi tạo ra khoảnh khắc thiên tài để ấn định tỷ số trận đấu, còn Mazic là người đã tước đi của Iran những cơ hội.

Cụ thể, vị trọng tài người Serbia này đã từ chối 1 quả penalty cho đại diện châu Á trong tình huống mà có vẻ Pablo Zabaleta đã phạm lỗi với Ashkan Dejagah trong vòng cấm.

“Cuối cùng, hai cá nhân đã làm thay đổi cuộc chơi. Đầu tiên là trọng tài và kế đến là Messi”, Queiroz nói với giọng đầy mỉa mai. “Chúng tôi cần một sự công bằng. Từ khoảng cách có vài mét, ông ta có thể dễ dàng nhận ra Zabaleta đã phạm lỗi với Dejagah trong vòng cấm. Nhưng không có tiếng còi nào cả. Điều tồi tệ nhất trong 1 trận đấu chính là thái độ của trọng tài. Ông ấy đã mắc quá nhiều sai lầm”.

Đây không phải lần đầu tiên một HLV phải lên tiếng phàn nàn về công tác trọng tài tại World Cup 2014. Còn nhớ ở trận đấu khai mạc giữa Brazil và Croatia, trọng tài chính đã có nhiều quyết định không chuẩn xác làm lợi cho chủ nhà.

Nói đâu xa, chính trọng tài Mazic cũng từng phải chịu rất nhiều điều tiếng vì những quyết định có phần nặng tay của mình trong trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha cách đây ít ngày. Cụ thể, ông đã cho Đức được hưởng 1 quả penalty gây tranh cãi và rồi sau đó đuổi Pepe khỏi sân.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.