HLV Thanh Hóa bị cảnh cáo, nộp phạt 10 triệu đồng vì 'vạ miệng'

FLC Thanh Hoá thở phào vì HLV Petrovic không phải nhận án phạt cấm chỉ đạo trận đấu của VFF.
FLC Thanh Hoá thở phào vì HLV Petrovic không phải nhận án phạt cấm chỉ đạo trận đấu của VFF.
TPO - Đây là án phạt của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đối với HLV trưởng CLB FLC Thanh Hoá Ljupko Petrovic do lỗi chỉ trích trọng tài ở vòng đấu 22.  

Ở trận đấu này, FLC Thanh Hoá đã thua 3-4 trước Than Quảng Ninh trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả.  Sau trận đấu, HLV Petrovic đã lên tiếng chỉ trích rất mạnh công tác điều hành trận đấu của trọng tài. Ông Petrovic tuyên bố BTC giải nên…trao luôn chức vô địch từ đầu mùa, để các đội còn lại tranh tiếp vị trí nhì, ba.

 Theo đánh giá của BTC V-League, phát ngôn của HLV Petrovic không chính xác, làm ảnh hưởng tới hình ảnh giải đấu, có ý công kích kết quả trận đấu nói riêng và công tác quản lý, tổ chức gảii nói chung. VPF vì vậy đã gửi công văn do Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc ký, đề nghị Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xem xét, có hình thức xử lý đối với HLV Petrovic.

Sáng nay 25/10, Ban Kỷ luật VFF đã tiến hành họp để xem xét hình thức kỷ luật với HLV Petrovic. Kết quả, ông Petrovic bị cảnh cáo, phạt 10 triệu đồng. Giải thích việc đưa ra án phạt trên, một thành viên Ban Kỷ luật VFF cho biết: “Lỗi chỉ trích trọng tài, vi phạm quy định kỷ luật của HLV Petrovic là rất rõ ràng. Chúng tôi cũng đã xem xét giải trình của CLB Thanh Hoá và nhận thấy có điểm chưa chính xác. Tuy nhiên Ban Kỷ luật cũng xét thấy ông Petrovic chỉ do nóng nảy nhất thời vì đội nhà thua trận mới có những phát ngôn như trên. Đồng thời sau đó ông ấy cũng đã nhận sai, CLB có đính chính lại nên cũng được xem là tình tiết để giảm nhẹ”.

Theo thành viên Ban Kỷ luật VFF nói trên, việc cảnh cáo, phạt tiền đối với HLV Petrovic là cần thiết để đảm bảo sự nghiêm minh của giải đấu. “Trong trường hợp ông Petrovic tái phạm, chắc chắn án phạt sẽ nặng hơn, ở mức cấm chỉ đạo các trận đấu của Thanh Hoá. Chúng tôi cũng hy vọng các CLB phản ứng chuyên nghiệp hơn, chứ cứ thua lại đổ lỗi cho trọng tài là không sòng phẳng”-vị trên nói thêm.

Sau vòng đấu 22, hai đội bóng nhà bầu Hiển là CLB Hà Nội và Quảng Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 39 điểm. FLC Thanh Hoá được 38 điểm, xếp vị trí thứ 3. Với 4 vòng đấu còn lại, đội bóng của HLV Petrovic vẫn được đánh giá là còn nhiều cơ hội để cạnh tranh chức vô địch. Lý do ngoài việc phải gặp các đối thủ nhẹ hơn so với Quảng Nam và CLB Hà Nội thì hai đội bóng này còn 1 lần chạm trán nhau ở vòng 25. Quảng Nam và CLB Hà Nội vì vậy chắc chắn sẽ phải tính toán rất kỹ cho cuộc đối đầu này.  

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.