BẢN TIN Thể thao: Báo chí Hàn Quốc dè chừng U23 Việt Nam

Báo chí Hàn Quốc dè chừng U23 Việt Nam.
Báo chí Hàn Quốc dè chừng U23 Việt Nam.
TPO - Người đại diện của Coutinho gặp gỡ lãnh đạo PSG. Bakayoko bị CĐV Chelsea ném đá. Arsenal ngược dòng hạ Norwich City. Thành Manchester chung niềm vui. Nhọc nhằn hạ Sampdoria, Inter Milan lên ngôi đầu Serie A. Toni Kroos không muốn Real Madrid mua Harry Kane...

Báo chí Hàn Quốc dè chừng U23 Việt Nam. Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt dè chừng khi đội tuyển nước này nằm chung bảng D và gặp U23 Việt Nam tại trận ra quân VCK U23 Châu Á. Theo đó, họ tin rằng, sự hiểu biết của HLV Park Hang Seo về bóng đá Hàn Quốc có thể giúp U23 Việt Nam làm khó U23 Hàn Quốc.

Người đại diện của Coutinho gặp gỡ lãnh đạo PSG. Mới đây, cánh săn ảnh đã chụp lại được khoảng khắc người đại diện của tiền vệ Philippe Coutinho - Kia Joorabchian đi ăn tối với Giám đốc thể thao PSG, Antero Henrique tại một nhà hàng ở Thủ đô London (Anh). Điều này dấy lên tin đồn đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử đang đàm phán mua cầu thủ thuộc biên chế Livrpool trong “phiên chợ Đông” 2018.

Bakayoko bị CĐV Chelsea ném đá. Cầu thủ người Pháp từng tuyên bố sẽ nhuộm tóc xanh nếu ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Chelsea. Tuy nhiên, sau khi ghi bàn vào lưới Crystal Palace 1-2 hôm 14/10 vừa qua, ngôi sao người Pháp vẫn để nguyên mái tóc màu vàng. Rất nhiều fan cuồng của Chelsea đã lên mạng xã hội công kích Bakayoko vì đã nuốt lời.

Arsenal ngược dòng hạ Norwich City. Trên sân nhà Emirates, Arsenal bị Norwich City dẫn trước sau pha làm bàn của Josh Murphy vào phút 34. Thế nhưng, “Pháo thủ” vẫn lội ngược dòng giành chiến thắng sau 120 phút với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Edward Nketiah ở phút 85 và 96, qua đó giành vé vào chơi ở vòng 4 League Cup.

Thành Manchester chung niềm vui. Ở chuyến hành quân tới sân Liberty, tiền vệ Jesse Lingard đã lập cú đúp vào phút 21 và 59 giúp M.U vượt qua Swansea với tỷ số 2-0 để giành vé đi tiếp. Tại “thánh địa” Etihad, Man City bị Wolverhampton cầm hoà 0-0 sau 120 phút thi đấu nhưng họ đã giành chiến thắng 4-1 trên loạt đá luân lưu.

Nhọc nhằn hạ Sampdoria, Inter Milan lên ngôi đầu Serie A. Tại vòng 10 Serie A, Milan Skriniar (18') và Mauro Icardi (32', 54') đã thay nhau lập công giúp Inter Milan vượt qua Sampdoria với tỷ số 3-2. Hai bàn thắng của đội khách đến từ Dawid Kownacki (64') và Fabio Quagliarella (85'). Thắng lợi này giúp Inter Milan tạm thời leo lên ngôi đầu Serie A.

Depay mang bóng về làm kỷ niệm. Sau khi lập hat-trick giúp Lyon giành chiến thắng 5-0 trước Troyes, tiền vệ Memphis Depay đã mang một quả bóng về làm kỷ niệm. Thậm chí, cựu số 7 của M.U còn nhờ một số đồng đội ký tên lên quả bóng để làm nó thêm đặc sắc. Từ khi gia nhập Lyon, Depay đã tỏa sáng rực rỡ, trở lại là chính mình.

Toni Kroos không muốn Real Madrid mua Harry Kane. Tiền vệ Toni Kroos cho biết, anh đã nói chuyện với tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Tuy nhiên, tuyển thủ Đức thừa nhận anh không muốn Real Madrid chiêu mộ chân sút 24 tuổi. Thời gian gần đây đang rộ tin đồn nhà đương kim vô địch La Liga đang nhắm mua Kane.

Sao trẻ Arsenal lập kỷ lục thú vị. Với cú đúp bàn thắng giúp Arsenal vượt qua Norwich tại vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh. Eddie Nketiah đã trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ra sau khi HLV Wenger dẫn dắt Arsenal ghi bàn cho “Pháo thủ” thành London. Chiến lược gia người Pháp đã huấn luyện Arsenal từ năm 1996.

Buffon tuyên bố thời điểm giải nghệ. Trong buổi trả lời phỏng vấn Sky Sport ở buổi lễ trao giải FIFA The Best, Buffon không ngàn ngại tiết lộ ý định treo găng. Thủ môn huyền thoại người Italia cho hay sẽ giã từ bóng đá đỉnh cao sau World Cup 2018. Trong trường hợp Juventus vô địch Champions League mùa này, Buffon sẽ gia hạn thêm 1 năm để dự FIFA Club World Cup.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.