HLV Rangnick: Liverpool bỏ xa MU 6 năm, chúng tôi cần 10 cầu thủ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Rangnick xem thất bại 0-4 của MU trước Liverpool là một sự sỉ nhục và hứa hẹn sẽ có sự thay máu lực lượng mạnh mẽ ở mùa giải năm sau.
  1. HLV Rangnick: Liverpool bỏ xa MU 6 năm, chúng tôi cần 10 cầu thủ mới ảnh 1

Ở trận đấu bù vòng 30 Ngoại hạng Anh, Liverpool chứng minh đẳng cấp vượt trội MU khi đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-0. Ba tiền đạo của Liverpool, Diaz, Salah và Mane lần lượt phối hợp cùng nhau ghi bàn. Trong đó, Salah lập cú đúp.

Sau trận đấu, HLV Rangnick thừa nhận đây là kết quả đáng xấu hổ và trình độ của MU đang ở khoảng cách rất xa so với kình địch Liverpool: "Thật đáng xấu hổ, một trận thua nhục nhã. Với đội bóng mạnh như Liverpool, bạn phải gây khó khăn cho họ và tận dụng những pha phản công. Chúng tôi không làm được và để thua. Họ đi trước chúng tôi đến 6 năm".

HLV Rangnick sẽ làm cố vấn chuyên môn cho MU sau khi mùa giải này kết thúc. Chiến lược gia người Đức đã lên kế hoạch tái thiết đội bóng để phục vụ cho HLV mới.

"Nếu bạn phân tích đội, bạn sẽ thấy chúng ta cần phải đập đi xây lại. MU sẽ cần 10 cầu thủ mới và trước khi ký hợp đồng, tôi sẽ phải đảm bảo những người này phù hợp với phong cách bóng đá và sơ đồ của HLV mới. Liverpool có những cầu thủ tốt hơn chúng tôi và điều này đã phản ánh thông qua kết quả trận này. Tôi phải thừa nhận rằng họ giỏi hơn chúng tôi", ông nói.

Thất bại trước Liverpool sau hai lượt trận với tổng tỷ số 0-9, MU chạm cột mốc cực buồn ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Đây là tổng tỷ số đậm nhất mà họ để thua trước một đối thủ cùng một mùa giải trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Tỷ số này cũng là thất bại nặng nề nhất của MU trước một đội bóng sau hai lượt trận kể từ mùa giải 1892/1893, thời điểm họ để thua Sunderland với tổng tỷ số 0-11.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.