Bruno Fernandes: Liverpool chiến đấu vì danh hiệu, MU chẳng có mục tiêu gì

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền vệ Bruno Fernandes lên tiếng xin lỗi người hâm mộ MU sau trận thua muối mặt trước Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng chỉ ra điểm khác biệt về tâm lý thi đấu của hai đội.
Bruno Fernandes: Liverpool chiến đấu vì danh hiệu, MU chẳng có mục tiêu gì ảnh 1

Trên sân Anfield, MU để thủng lưới ngay từ phút thứ 5 và thi đấu như đội bóng hạng dưới. Kết thúc 90 phút, thầy trò HLV Rangnick để thua Liverpool với tỷ số 0-4. Thất bại này khiến Quỷ đỏ có thể mất vé dự Champions League dù thắng tất cả các trận đấu còn lại. Trong khi đó, Liverpool có 76 điểm và tạm chiếm lấy vị trí số 1 trên BXH Ngoại hạng Anh của Man City.

Sau trận đấu, tiền vệ Bruno Fernandes lên tiếng xin lỗi người hâm mộ MU. Nửa đỏ thành Manchester chỉ cầm bóng 28% và tung ra duy nhất một cú sút trúng đích trong cả trận đấu.

"Tôi xin lỗi người hâm mộ. Sẽ không bao giờ là đủ nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Người hâm mộ xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Tôi nghĩ các cầu thủ đã cống hiến 100% khả năng nhưng thi đấu chưa đủ tốt", Bruno Fernandes nói.

Nói về tương lai, Bruno Fernandes thừa nhận MU đang mất phương hướng nhưng khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng đến hết mùa giải.

"Liverpool đang chiến đấu vì danh hiệu, đó là sự khác biệt. Chúng tôi chiến đấu không vì mục tiêu gì cả. Chúng tôi phải nhìn vào bên trong và cố gắng hiểu điều gì đang xảy ra.

Mùa giải vẫn chưa kết thúc. Nếu cầu thủ nào không muốn thi đấu thì họ nên ở ngoài. Ít nhất chúng tôi phải chiến đấu để có vị trí tốt nhất vào cuối mùa giải", ngôi sao người Bồ Đào Nha cho biết.

Ở Ngoại hạng Anh mùa giải này, Liverpool đã thắng MU sau hai lượt trận với tổng tỷ số 9-0. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh bây giờ là 22 điểm. MU sẽ làm khách trên sân Arsenal vào cuối tuần này với nhiệm vụ phải thắng để níu giữ hi vọng giành vé dự Champions League mùa giải năm sau.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...