HLV Rajevac còn 3 trận để 'cứu ghế' ở tuyển Thái Lan

HLV Milovan Rajevac.
HLV Milovan Rajevac.
TPO - Sức ép đối với HLV Milovan Rajevac tại Asian Cup 2019 vô cùng lớn. Theo thông tin mới nhất, nếu như đội tuyển Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ lập tức chia tay nhà cầm quân người Serbia này.

Đội tuyển Thái Lan không thể bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2018 khiến niềm tin mà cổ động viên lẫn các quan chức bóng đá nước này dành cho HLV Milovan Rajevac giảm đi rõ rệt, bất chấp họ đến giải đấu này mà không có 4 ngôi sao tốt nhất. Phía trước “Voi chiến” sẽ là vòng chung kết Asian Cup 2019, giải đấu mà người Thái kỳ vọng đội nhà có thể tiên sâu, chí ít cũng là vượt qua vòng bảng.

Thực tế, bảng đấu của đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019 là không quá khó nhằn khi ngoài chủ nhà UAE được đánh giá nhỉnh hơn hẳn, những Bahrain hay Ấn Độ đều có trình độ tương đồng với họ, thậm chí còn yếu hơn. Chính điều này khiến HLV Milovan Rajevac chịu sức ép rất lớn. Theo thông tin từ Siam Sport, Chủ tịch FAT - Somyot Poompanmoung đã tuyên bố sẽ chia tay với vị HLV người Serbia trong trường hợp đội tuyển Thái Lan dừng bước sớm.

Trước sức ép từ cổ động viên lẫn FAT, HLV Milovan Rajevac cũng bày tỏ quyết tâm rất cao. Ông hy vọng Asian Cup 2019 sẽ là nơi để mình lấy lại danh tiếng.

“Chúng tôi sẽ cạnh tranh tại giải đấu số 1 của bóng đá châu Á. Chúng tôi rất hưng phấn dù biết rằng sẽ có nhiều thử thách. Hi vọng cả đội sẽ có được kết quả như mong muốn. Tại giải đấu này, chúng tôi mong muốn sẽ thắng ở mọi trận đấu bởi đó đều sẽ là những trận đấu rất quan trọng. Ở vòng bảng, đối thủ mạnh nhất chắc chắn sẽ là UAE khi họ có lợi thế sân nhà”, HLV Milovan Rajevac cho hay.

Hồi năm 2010, HLV Milovan Rajevac từng dẫn dắt đội tuyển Ghana vào tới tứ kết World Cup trên đất Nam Phi, vậy nên ông cũng được đánh giá là một trong những nhà cầm quân có "số má" tại Asian Cup 2019.

MỚI - NÓNG