HLV Pep Guardiola muốn dẫn dắt ĐTQG sau khi chia tay Man City

0:00 / 0:00
0:00
HLV Pep Guardiola muốn thử sức ở ĐTQG
HLV Pep Guardiola muốn thử sức ở ĐTQG
TPO - HLV Pep Guardiola đã lên kế cho tương lai, sau khi hết hạn hợp đồng với Man City.

"Trong tương lai, tôi mong muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, nếu có khả năng. Tôi muốn được dẫn dắt một đội bóng tham gia giải đấu tầm cỡ châu lục như Euro, Copa America hay World Cup. Tôi muốn trải nghiệm điều đó”, HLV Pep Guardiolachia sẻ với giới truyền thông hôm nay.

Pep Guardiola đã ký một hợp đồng mới với Man City vào tháng 11 năm ngoái, qua đó ở lại sân Etihad cho đến cuối mùa giải 2022/2023. Tính đến thời điểm đó, chiến lược gia 50 tuổi đã trải qua tổng cộng 7 mùa giải nắm quyền tại Man City. Đây là thời gian cầm quyền lâu nhất của nhà cầm quân người Tây Ban Nha ở một CLB.

"Sau 7 năm ở Man City, tôi nghĩ rằng tôi cần có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Tôi cần dừng lại để đánh giá những gì tôi đã làm được, cố gắng học hỏi từ các huấn luyện viên khác và tiếp tục phát triển”, Pep Guardiola tiết lộ lý do muốn rời Man City. Ông thừa nhận phải chịu áp lực thành tích cực lớn ở Etihad.

Trước Man City, Pep Guardiola từng dẫn dắt các CLB lớn như Barcelona và Bayern Munich, nhưng ông chưa từng thử sức ở ghế nóng ĐTQG.

Khởi nghiệp tại Barcelona B mùa 2007/2008, Pep được đưa lên nắm quyền tại đội 1 chỉ một năm sau đó. Ngay lập tức ông chứng tỏ được tài năng của mình khi giúp Barca giành cú ăn ba lịch sử ngay trong mùa giải đầu tiên cầm quân.

Năm 2012, Pep rời Barca sau 4 năm gắn bó. Ông dành một năm để nghỉ ngơi trước khi tiếp quản Bayern Munich. Với đội bóng Đức, ông giành ba danh hiệu Bundesliga liên tiếp, hai Cúp quốc gia, một Siêu cúp châu Âu và một FIFA Club World Cup.

Pep gia nhập Man City vào năm 2016 ngay sau khi rời Bayern. Trong 5 năm cầm quân, và ông đã mang về sân Etihad tới 10 danh hiệu lớn, trong đó có 3 chức vô địch Ngoại Hạng Anh, một FA Cup và bốn Cup Liên Đoàn liên tiếp.

MỚI - NÓNG