HLV Park và những toan tính cho AFF Cup 2018

HLV Park Hang-seo theo dõi phong độ của các học trò tại V-League nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Ảnh: VSI.
HLV Park Hang-seo theo dõi phong độ của các học trò tại V-League nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Ảnh: VSI.
TP - Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam không nằm cùng bảng với Thái Lan. Dù vậy nếu tiến sâu đến bán kết và chung kết, thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ đụng độ nhà đương kim vô địch.

Thái không sử dụng bộ 3 đá J-League

Tối 2/6, Thái Lan đã thua Trung Quốc 0-2 trong trận giao hữu dù có nhiều ngôi sao sáng giá nhất như Chanathip hay Dangda. HLV của tuyển Thái Lan Milovan Rajevac cảm thấy rất thất vọng. Ông thừa nhận có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài khiến sự gắn kết không được cao do thời gian tập trung ngắn.

HLV Milovan Rajevac cũng khẳng định ĐT Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của ba cầu thủ Chanathip, Dangda và Bunmathan ở AFF Cup 2018. Bởi cả 3 đều đang chơi bóng ở J-League. Ở thời điểm đó, J-League vẫn đang diễn ra nên các CLB của Nhật không chịu nhả quân.

Như vậy, nếu HLV Rajevac giữ đúng “cam kết”, ĐT Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của ba cầu thủ hay nhất bóng đá xứ Chùa vàng ở AFF Cup 2018. Đây là tin vui với những ĐT khác như Việt Nam, Indonesia, Malaysia hay Myanmar trên con đường cạnh tranh chức vô địch. Thêm vào đó, HLV Milovan Rajevac đang nắm quyền chỉ đạo tuyển Thái Lan nhưng ông thầy người Serbia chưa từng dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á nào trước đây.

Nhưng tuyên bố từ Liên đoàn bóng đá Thái là họ phải giành cúp vô địch AFF bằng mọi giá. Vì sau thất bại của chiến dịch vòng loại World Cup và sự thăng hoa của Việt Nam ở sân chơi U23 châu Á, người Thái buộc phải chơi hết mình để giữ vị trí số 1.

Vừa qua, Thái Lan đi tập huấn châu Âu để HLV Rajevac tìm hiểu thêm về những cầu thủ gốc Thái đang thi đấu tại đây, khi mà các giải VĐQG châu Âu trong thời gian nghỉ.

Rõ ràng là dù không có bộ 3 đá J-league nhưng người Thái đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, và họ không muốn chứng kiến bất cứ đối thủ nào nâng cúp vô địch ở giải đấu mà Thái Lan nhiều năm liền chiếm giữ. Tuy nhiên, với việc trình độ các đội bóng trong khu vực thu hẹp lại, ngôi vô địch giải đấu năm nay trở nên rất khó dự đoán.

HLV Park Hang-seo sẽ gây cho đối thủ bất ngờ?

Đây là giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2018. HLV Park Hang-seo nhận nhiệm vụ từ VFF là đưa đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết. VFF, Hội đồng HLV quốc gia và HLV Park Hang-seo đã thống nhất quan điểm cần dốc toàn lực cho AFF Cup 2018.

ĐT Việt Nam với khoảng 28 cầu thủ sẽ tập trung từ ngày 11/10 và sẽ có 33 ngày chuẩn bị cho AFF Cup 2018. ĐT Việt Nam sẽ đi tập huấn tại Hàn Quốc trong vòng 2 tuần (dự kiến từ ngày 13/10 đến 28/10). Tại đây, đội tuyển sẽ có 3 trận đấu tập để thử nghiệm nhân sự, lối chơi trước khi trở về Hà Nội đá trận giao hữu quốc tế chính thức vào ngày 2 hoặc 3/11.

Nếu như ở giải U23 châu Á đầu năm nay, U23 Việt Nam từng gây tiếng vang lớn với việc HLV Park Hang-seo xây dựng lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh đầy hiệu quả và mang đến những xúc cảm tuyệt vời thì tại AFF Cup sắp tới, U23 Việt Nam có thể sẽ đá rất khác. Đó có thể là lối tấn công phủ đầu khi trong tay HLV Park Hang-seo hiện tại có rất nhiều tiền đạo chất lượng để phục vụ lối chơi này.

Sau thành công của lứa U23 châu Á như Quang Hải (Hà Nội), Công Phượng (HAGL), Văn Đức (SLNA), Đức Chinh (Đà Nẵng)... và mới đây là Tiến Linh (Bình Dương), Văn Toàn (HAGL),... “cựu binh” trên U23 như Anh Đức (Bình Dương), Đình Tùng (Thanh Hóa), Hoàng Thiên (Sài Gòn)... thể hiện tốt ở V-League đều có thể có cơ hội lên tuyển đá AFF Cup.

MỚI - NÓNG