HLV Park Hang Seo thừa nhận áp lực giành HCV SEA Games

HLV Park Hang Seo thừa nhận áp lực giành HCV SEA Games
TPO - Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận áp lực về chỉ tiêu giành HCV SEA Games 2019 của đội U23 Việt Nam.

Năm 2019, bóng đá Việt Nam có 2 giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào cuối năm. Thời điểm diễn ra 2 giải đấu trùng nhau nên ông Park Hang Seo từng đề nghị VFF để trợ lý Lee Young-jin dẫn dắt U23 Việt Nam, còn mình thì tập trung cho tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó đã đổi ý dẫn dắt cả hai đội tuyển.

“Sau khi thống nhất, tôi dự định dẫn dắt tuyển quốc gia dự World Cup và trao đội U23 Việt Nam cho ông Lee. Nhưng vẫn có những hoán đổi về nhân sự, bởi ông Lee vừa giúp tôi ở đội tuyển quốc gia, lại phải dự ngay SEA Games. Sau đó, tôi đã có cuộc gặp với lãnh đạo, VFF. Khi ấy, tôi mới hiểu tấm HCV SEA Games có ý nghĩa như thế nào. Nhiều lãnh đạo liên đoàn nói với tôi về khát khao giành HCV SEA Games, người dân cũng chờ đợi điều này đã 50 năm rồi”, HLV Park Hang Seo giải thích lý do dẫn đến quyết định của mình.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận có chút áp lực cho mục tiêu HCV SEA Games. Ông cần ít nhất 5 tuần để thực hiện chỉ tiêu được giao. “Áp lực là đương nhiên. Đến hôm nay, tôi đã trải qua bốn giải đấu lớn. Không giải nào dễ dàng cả. Tất cả đều áp lực. Nhưng tôi luôn tâm niệm rằng mình sẽ nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu đã đề ra. Tôi không phải mẫu người sẽ rút lui khi có áp lực".

Sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho SEA Games 2019 sẽ diễn ra tại Philippines vào tháng 11 tới. Về kế hoạch chuẩn bị nhân sự cho tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết: "Chúng tôi sẽ chia 2 đội và 2 ban huấn luyện cho World Cup và SEA Games. Chúng tôi muốn thành phần ban huấn luyện mỗi đội tuyển đủ thời gian và có vai trò trách nhiệm hơn trong việc giám sát".

MỚI - NÓNG