HLV Park Hang-seo: Quang Hải chơi tấn công hay nhất Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhà cầm quân Hàn Quốc đánh giá Nguyễn Quang Hải là tiền vệ chơi tấn công hay nhất bóng đá Việt Nam hiện nay. Ông cho rằng, đội tuyển Việt Nam rất cần Quang Hải ở AFF Cup 2022.
HLV Park Hang-seo: Quang Hải chơi tấn công hay nhất Việt Nam ảnh 1
Quang Hải giữ vị trí quan trọng ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: Phạm Nguyễn

"Quang Hải sẽ cố gắng thuyết phục CLB, tôi tin cậu ấy có cách để về đá AFF Cup 2022. Cậu ấy là cầu thủ tấn công hay nhất Việt Nam hiện nay, là người duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài. Dĩ nhiên, vắng Quang Hải sẽ có phương án thay thế, nhưng chắc chắn sức mạnh đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng”, HLV Park Hang-seo chia sẻ tại cuộc họp báo hôm qua, 20/9.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại hôm 17/9 tại Tp Hồ Chí Minh. Đội sẽ có 2 trận đấu với Singapore và Ấn Độ, lần lượt ngày 21 và 27/9. Danh sách triệu tập của ông Park gồm đầy đủ các gương mặt xuất sắc nhất, gồm cả Nguyễn Quang Hải (đang khoác áo Pau FC). Do vướng trận đấu của Pau FC với Valenciennes tại vòng 9 Liague 2, Quang Hải chỉ có mặt cùng các đồng đội hôm 19/9.

Việc Quang Hải có tham dự AFF Cup 2022 đang là vấn đề khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo hết sức bận tâm. Vai trò của anh với đội tuyển Việt Nam rất quan trọng, trong khi đó, do AFF Cup không thuộc FIFA days, Pau FC có quyền từ chối trả người.

Trả lời phóng viên Tiền Phong, TTK VFF Lê Hoài Anh từng cho biết, Liên đoàn sẽ cố gắng làm việc với Pau FC để Quang Hải có thể dự AFF Cup 2022. Tuy nhiên, ông Lê Hoài Anh cũng thừa nhận đây là việc khó khăn. Trong khi đó, HLV Park công khai cho biết, VFF cần cố gắng hơn để Quang Hải dự giải. Khá nhiều ý kiến quan ngại trong trường hợp Quang Hải muốn ở lại Pau FC để cạnh tranh vị trí, anh sẽ từ chối tập trung đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, hôm qua, ông Park khẳng định đã trao đổi với Quang Hải, và anh vẫn muốn đá AFF Cup. “AFF Cup không thuộc FIFA days, nên chúng tôi không thể yêu cầu CLB nhả người. Tôi biết điều đó nhưng tôi cũng biết các cầu thủ đều rất khát khao cống hiến cho ĐTQG và Quang Hải cũng muốn đá AFF Cup. Tôi thông cảm với những khó khăn của Quang Hải, cậu ấy qua Pháp chưa lâu nên cần thời gian thích nghi”, HLV Park nói.

Chưa có cơ hội cho cầu thủ nhập tịch?

Tại cuộc họp báo hôm qua, HLV Park Hang-seo nhận được đặt câu hỏi về vấn đề sử dụng cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam. Ông Park cho biết, đây không phải vấn đề chuyên môn đơn thuần, bởi còn liên quan pháp lý, các quy định của nhà nước. Theo HLV Park, ông từng đi Na Uy để theo dõi cầu thủ Việt kiều, tuy nhiên, 3 năm qua, ông chỉ biết thủ môn Filip Nguyễn.

“Tôi cho rằng, bất kỳ cầu thủ nào mang quốc tịch Việt Nam đều có thể đá cho đội tuyển. Nhưng vấn đề còn liên quan mong muốn, quyền lợi của họ. Tôi không thể nói thích có cầu thủ Việt kiều hay nhập tịch hay không. Ngoài ra, cũng còn vấn đề về khả năng hoà nhập với đội bóng, bởi bóng đá là môn chơi tập thể”, HLV Park cho biết.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Park triệu tập khá nhiều cầu thủ trẻ vào đội tuyển Việt Nam. Khoảng 1/3 trong số này thuộc biên chế đội tuyển U23 Việt Nam. Ông Park cho biết sẽ tạo cơ hội để các cầu thủ thể hiện, qua đó giúp ông đánh giá lực lượng chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

MỚI - NÓNG