HLV Park Hang-seo ‘đỏ mắt’ tìm cầu thủ Việt kiều 3 năm qua

TPO - Sáng 20/9, trước thềm trận đối đầu Singapore trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022, HLV Park Hang-seo đã có buổi chia sẻ về tình hình lực lượng, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam cũng như quan điểm của cậu học trò Nguyễn Quang Hải, về cầu thủ Việt kiều. 

HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam cho rằng: "12h ngày 17 tập hợp, chúng tôi có ít cầu thủ. Hoàng Đức chấn thương, chưa thể tham gia ngay lập tức. Thành Chung thì có việc gia đình, còn Văn Khang thì đá U20 nên hôm qua mới tập trung. Quang Hải cũng đã có mặt tối qua. Đến ngày 19 mới đủ quân số. Các cầu thủ thi đấu ở CLB rồi giờ lên đội tuyển, chúng tôi rất vui mừng chào đón họ"

Về Quang Hải, ông Park: "Tôi có trao đổi với Quang Hải một số nội dung. Thời gian qua anh thi đấu ở Pháp và cần nhiều thời gian thích nghi. Chúng tôi chia sẻ thuận lợi và khó khăn. AFF không phải FIFA Day nên khó can thiệp. Ngày 28/12 thì Hải bắt đầu đá lượt về. Cầu thủ nào cũng khát khao cống hiến cho đội tuyển, Hải cũng thế. Tôi đã trao đổi về suy nghĩ của tôi cũng như của Quang Hải. Ta biết Hải mới tới Pháp chưa lâu, cần thời gian thích ứng. Chúng ta không thể can thiệp để đòi người cho giải đấu. Bản thân Quang Hải cũng sẽ nỗ lực thuyết phục Pau FC để có thể đá cho tuyển. Tôi nghĩ Hải có cách và nỗ lực cho việc xin về phục vụ đội tuyển, Quang Hải có nói sẽ nỗ lực để thuyết phục".

"Đương nhiên là có ảnh hưởng AFF Cup nếu vắng Quang Hải. Ta đều biết Quang Hải là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất. Đây là cầu thủ gần như duy nhất đá ở nước ngoài. Tất nhiên sẽ có người thay thế, nhưng sức ảnh hưởng của cậu ấy trong lối chơi của đội tuyển đội tuyển là rõ ràng", ông Park thẳng thắn.

HLV Park Hang-seo ‘đỏ mắt’ tìm cầu thủ Việt kiều 3 năm qua ảnh 1

HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam.

Theo HLV Park, để chuẩn bị cho trận gặp Singapore, đội tuyển Việt Nam tập trung các cầu thủ đa phần đã tham gia AFF Cup trước. Đội tập trung lần này có nhiều người mới, trẻ. Singapore chung bảng ở AFF Cup tới nên theo thầy Park, có thể họ sẽ giấu bài, không để lộ ra hết. HLV Park Hang-seo từng phát biểu sẽ tạo điều kiện cho nhân tố mới. Việc các cầu thủ mới ra sân, HLV đội tuyển Việt Nam sẽ đánh giá được phong độ và năng lực.

Nói về khả năng thích nghi của cầu thủ trẻ, HLV Park có chút băn khoăn: "Mới tập trung được 3 ngày thôi. Các cầu thủ, họ khá hưng phấn khi lần đầu tiên được lên tuyển, nhưng cũng khá căng thẳng. Chúng tôi vẫn chăm sóc, động viên. Cầu thủ mới thường có áp lực, đó là bình thường. Còn để phát huy năng lực cho họ, thì phải tạo không khí cho họ. Đó là công việc của HLV. Tôi vẫn hy vọng nếu ra sân, họ sẽ chứng tỏ được năng lực".

Nói về cầu thủ Việt kiều, ông Park khẳng định: "Nếu có ai có quốc tịch Việt Nam mà ở nước ngoài, thì hoàn toàn đủ tư cách lên tuyển. Tôi không rõ có bao nhiêu cầu thủ như vậy, tôi chưa có nhiều thông tin. Nếu được cung cấp thông tin, tôi sẽ lên mạng tìm hiểu thế nào. 3 năm nay tôi rất quan tâm điều này. Tôi có biết thủ môn của CH Czech, Filip Nguyễn. Theo tôi biết có khá nhiều cầu thủ Việt Kiều đá ở các giải khác nhau. Quan điểm của tôi là nếu đủ điều kiện, thì tôi sẵn sàng gọi họ. Còn chuyện nhập tịch thì nó thuộc về luật rồi, tôi xin không bàn đến. Ở khu vực Đông Nam Á, nhiều nước tích cực đưa cầu thủ nước ngoài về. Theo tôi, việc nhập tịch thì tôi không thể nói mình thích hay không, điều này liên quan đến quy định, luật pháp. Nó còn liên quan đến yếu tố văn hóa, cầu thủ đó có cống hiến hết sức hay không. Nên chúng ta phải suy xét kỹ có nên nhập tịch ồ ạt hay không.

HLV Park Hang-seo ‘đỏ mắt’ tìm cầu thủ Việt kiều 3 năm qua ảnh 2
Nói về phong độ bản thân, trung vệ Bùi Tiến Dũng nói: "Thời gian qua thể trạng của tôi đã đạt 100%. Tôi đã đá đủ 90 phút trận V-League vừa rồi. Tôi có sức khỏe tốt và sẵn sàng cho 2 trận sắp tới. Tuy chấn thương trước của tôi khá nặng, nhưng hiện tại thể trạng khá tốt".

Mở đầu phần trả lời, HLV Takayuki Nishigaya của Singapore nói: "Chúng tôi đã có buổi tập đầu tiên, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, sẵn sàng cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, nhiệt huyết, họ là đội bóng mạnh. HLV Park có khả năng truyền động lực cho các cầu thủ, nguồn cảm hứng cho cả đội bóng. Tuyển Singapore sẽ thể hiện tất cả khả năng ở trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Việc vắng cầu thủ nhập tịch Song, tôi đánh giá đây là cầu thủ rất giỏi, nhưng đợt này chúng tôi có gọi một số cầu thủ mới, họ rất tốt, cần tạo cơ hội".

HLV Park Hang-seo ‘đỏ mắt’ tìm cầu thủ Việt kiều 3 năm qua ảnh 3
HLV Takayuki Nishigaya của Singapore.

Từng dẫn dắt Mito Hollyhock, HLV Takayuki Nishigaya đã có những chia sẻ về "người cũ" Công Phượng: "Cậu ấy khi sang Nhật Bản là một cầu thủ trẻ, mặc dù khó khăn nhưng cậu ấy đã suy nghĩ tích cực để thích ứng. Cậu ấy đã thể hiện những tiến bộ, tôi rất hy vọng cậu ấy sẽ có mặt trong đội hình chính khi đấu với chúng tôi".

HLV Park Hang-seo ‘đỏ mắt’ tìm cầu thủ Việt kiều 3 năm qua ảnh 4

Cầu thủ Hafiz Nor của Singapore nói: "HLV mới vẫn tiếp tục với triết lý đã thực hiện trước đó, các cầu thủ tập luyện hăng say, chăm chỉ, chiến đấu hết mình…Hiện tại, các cầu thủ đang cố gắng tối đa cho trận đấu ngày mai. Đó chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn cho chúng tôi. Quang Hải là cầu thủ giỏi, cơ động cao, chúng tôi sẽ có phương án chiến thuật để phong toả cậu ấy".

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp đội tuyển Singapore ngày 21/9 và gặp Ấn Độ ngày 27/9. Trận đấu giữa Ấn Độ - Singapore sẽ diễn ra ngày 24/9.

Đây là giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á 2022. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đánh giá cao về chất lượng chuyên môn của giải với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Singapore và Ấn Độ. Nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có thể tận dụng tối đa cơ hội để rà soát đánh giá lực lượng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã lựa chọn thời điểm tổ chức giải trùng với lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA (FIFA days). Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ban huấn luyện có sự lựa chọn tốt nhất về nhân sự để xây dựng lực lượng cho đội tuyển.

Tin liên quan