HLV Park Hang-seo không cưỡng nổi sức hấp dẫn của Di tích Cố đô Huế

TPO - Sau dự khán trận chung kết U19 quốc gia vừa diễn ra tại Huế, Park Hang-seo dường như không cưỡng lại được trước sức hấp dẫn, vẻ đẹp, bề dày lịch sử của Di tích Cố đô Huế, nên vị HLV nổi tiếng người Hàn Quốc này đã có chuyến tham quan Đại nội Huế, và luôn bị du khách, người hâm mộ xứ Huế “làm phiền”.

Chuyến thăm của ông Park Hang Seo vừa diễn ra sáng 16/3. Ngay từ khi bước chân vào Quảng trường Ngọ Môn, vị HLV nổi tiếng này được người dân Huế và du khách tham quan Đại nội chào đón nồng nhiệt. Nhiều người tranh thủ xin ông Park được chụp hình lưu niệm. Vị HLV này đã đáp lại một cách chân tình, gần gũi, cởi mở. Đặc biệt, khi gặp một đoàn tham quan là những học sinh nhỏ tuổi, ông Park đã vui vẻ nhận lời chụp hình lưu niệm cùng các cháu mầm non và thầy cô giáo đi theo đoàn.

Tham quan Đại nội Huế, ông Park Hang-seo được giới thiệu khái quát về lịch sử Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ông Park cũng được giới thiệu quá trình trùng tu, bảo tồn Di sản Cố đô Huế, với sự hỗ trợ rất lớn của Chính phủ Hàn Quốc. Đích thân ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thông tin đến vị HLV người Hàn về Biên chung - một loại nhạc khí bị thất truyền đã được các nhà nghiên cứu và đặc biệt là một nghệ nhân người Hàn Quốc phục dựng lại cách đây chưa lâu. Biên chung do nghệ nhân xứ Hàn hỗ trợ phục dựng hiện được trưng bày tại Thế Tổ miếu – Đại nội Huế.

Bên cạnh đó, một doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc đã hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện dự án “Công viên thực tế ảo”, giúp du khách thấy một Hoàng cung nguyên vẹn thuở xưa, thông qua công nghệ chiếu phim 4D. Dự án này hiện được một công ty từ Hàn Quốc triển khai.

Phía Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch TT-Huế cho rằng, dù đây chỉ là chuyến thăm mang tính cá nhân của HLV Park Hang-seo, nhưng cũng là dịp để du lịch Huế tranh thủ tăng cường giới thiệu, quảng bá về điểm đến Cố đô Huế trong thời gian tới.

Dưới đây là những hình ảnh HLV Park Hang-seo tham quan Đại nội Huế: (nguồn ảnh P.T.Hải)

HLV Park Hang-seo không cưỡng nổi sức hấp dẫn của Di tích Cố đô Huế ảnh 1

Sau khi đến dự khán trận chung kết U19 Quốc gia tại SVĐ Tự Do - Huế, HLV Park Hang-seo đã không cưỡng nổi trước sự hấp dẫn của Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ông Park đã đi tham quan Đại nội Huế

HLV Park Hang-seo không cưỡng nổi sức hấp dẫn của Di tích Cố đô Huế ảnh 2

 Ông Park bị khách tham quan vây chặt vì hâm mộ

HLV Park Hang-seo không cưỡng nổi sức hấp dẫn của Di tích Cố đô Huế ảnh 3

Vui vẻ chụp hình với đoàn trẻ mầm non tham quan di tích trước Ngọ môn - Đại nội Huế

HLV Park Hang-seo không cưỡng nổi sức hấp dẫn của Di tích Cố đô Huế ảnh 4
HLV Park Hang-seo không cưỡng nổi sức hấp dẫn của Di tích Cố đô Huế ảnh 5
HLV Park Hang-seo không cưỡng nổi sức hấp dẫn của Di tích Cố đô Huế ảnh 6

 Ông Park Hang-seo nghe giới thiệu về Đại nội Huế và lịch sử hình thành Quần thể Di tích Cố đô Huế

HLV Park Hang-seo không cưỡng nổi sức hấp dẫn của Di tích Cố đô Huế ảnh 7

Tham quan Đại nội, ông Park đã biết thêm về sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc trong công tác bảo tồn Quần thể Di tích Cố đô Huế

HLV Park Hang-seo không cưỡng nổi sức hấp dẫn của Di tích Cố đô Huế ảnh 8

 Ông Park chụp hình với các nghệ sĩ Nhã nhạc Cung đình tại Duyệt Thị Đường (Đại nội Huế) - Nhà hát cổ xưa nhất Việt Nam

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).