HLV Park Hang-seo ém quân, giấu bài trước giải châu Á

HLV Park Hang-seo ém quân, giấu bài trước giải châu Á
Tại trận đấu mới nhất gặp CLB Ulsan Hyundai diễn ra ngày 21/12 vừa qua, rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam xuất trận với số áo khác lạ.

Cụ thể Công Phượng và Hồng Duy đổi số áo 10 và 7 cho nhau, Văn Hậu mặc áo số 11 của Duy Mạnh, Quang Hải đeo áo số 9 của Văn Toàn, Xuân Trường mặc áo số 8 của Đức Huy, Văn Thanh khoác áo số 17 của Anh Tài,… Có thể thấy, với những cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam thì HLV Park Hang-seo đều yêu cầu họ mặc số áo khác so với các giải đấu trước đó để từ đó đánh lạc hướng các đối thủ tại VCK U23 châu Á 2018. 

“Trận đấu gặp CLB Ulsan Hyundai được phát trực tiếp trên sóng truyền hình ở Hàn Quốc và đương nhiên BHL U23 Hàn Quốc sẽ tranh thủ cơ hội này để có sự nghiên cứu về U23 Việt Nam. Tôi rất lo ngại là sức mạnh của đội nhà bị lộ và những cầu thủ quan trọng của U23 Việt Nam bị bắt bài khi bước vào giải đấu sắp tới tại Trung Quốc”.

Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam gặp các đội U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria nên ngay từ trước giải, nhà cầm quân Park Hang-seo đã có nhiều cách khác nhau để đối thủ không nắm được thông tin, lối chơi của U23 Việt Nam. 

Vào ngày 4/1/2018 tới đây, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng gặp U23 Palestine trước khi bước vào giải và được biết ở trận đấu tới, HLV Park Hang-seo sẽ cho cầu thủ đổi số áo cho nhau. “Đấy là màn tổng duyệt cuối cùng của U23 Việt Nam nên tôi muốn các cầu thủ chơi với sự hưng phấn cao và lối chơi của đội tuyển được kiểm duyệt cuối cùng nên nguy cơ lộ bài rất lớn. Dù vậy, tôi cũng sẽ có cách để đối thủ không thể biết rõ về đội bóng chúng ta”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Công Phượng phớt lờ lời mời sang Thái Lan thi đấu

Vừa qua, ông Benjamin Tan - Phó TGĐ điều hành giải Thai League đã phát biểu với truyền thông Việt Nam về việc, nếu tiền đạo Công Phượng sang Thái Lan thi đấu thì sẽ tăng sự hấp dẫn cho đấu này cũng như giúp ích cho cá nhân anh trong việc phát triển sự nghiệp cầu thủ. Dù vậy, trong buổi giao lưu với khán giả gần đây, tiền đạo Công Phượng nói rằng, anh rất muốn được ra nước ngoài thi đấu, nhưng sang Thái Lan chưa phải là sự lựa chọn của anh. “Bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc rất phát triển, tôi nghĩ nếu có cơ hội thì tôi sẽ lựa chọn các nền bóng đá đó để chơi bóng”, Công Phượng “bật mí”. Hiện nay, cầu thủ này đang dồn tất cả sự tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 bởi đấy là giải đấu cấp độ trẻ cuối cùng mà tiền đạo sinh năm 1995 này đủ tuổi để được thi đấu.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.