HLV Park Hang seo được săn đón tại quê nhà

HLV Park Hang - seo vui vẻ trở về quê nhà vui Tết cùng gia đình
HLV Park Hang - seo vui vẻ trở về quê nhà vui Tết cùng gia đình
TP - Chiến lược gia 60 tuổi được giới truyền thông và người hâm mộ săn đón, sau khi trở về quê nhà Hàn Quốc để nghỉ ngơi và đón Tết cùng gia đình.

Sau khi kết thúc hành trình kỳ diệu tại Asian Cup 2019 với việc lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu lục, HLV Park Hang-seo sáng qua đã đáp chuyến bay về Hàn Quốc, để nghỉ ngơi và đón Tết cùng gia đình. Thành công cùng các ĐTQG Việt Nam trong năm đã khiến chiến lược gia 60 tuổi trở thành tâm điểm sự chú ý của người hâm mộ bóng đá cũng như giới truyền thông nước nhà. Dù mệt mỏi sau chuyến bay, HLV Park Hang-seo vẫn cười tươi và nhiệt tình trả lời phỏng vấn khi bị cánh phóng viên “quây” tại sân bay.

Trả lời phỏng vấn với tờ Chosun, HLV Park Hang-seo khẳng định, sau một năm cày ải liên tục, việc đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 là vượt qua sự mong đợi của ông: “Sau một loạt giải đấu quốc tế, tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng dẫu sao, chúng tôi cũng đã khởi đầu năm 2019 thành công. Tôi nghĩ là chúng tôi đã may mắn. Sau những giải đấu liên tiếp, các cầu thủ của tôi đã mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể lực. Nhưng may mắn là chúng tôi đã có những kết quả tốt”.

Chỉ đến với bóng đá Việt Nam cuối năm 2017, HLV Park Hang-seo đã gây chấn động khi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á hồi tháng 1/2018, ở giải đấu chính thức đầu tiên mà ông nhận nhiệm vụ. Sau đó, cũng với nòng cốt lứa cầu thủ U23, ông giúp đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết ASIAD, trước khi giúp tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, sau một thập kỷ chờ đợi. Khi được hỏi về bí quyết làm nên thành công, ông khẳng định rằng không có gì đặc biệt.

“Giải đấu duy nhất tôi vô địch là AFF Cup. Ở Asian Cup, chúng tôi không phải chịu những kỳ vọng lớn. Sau khi đội tay trắng ở hai trận đầu tiên, đã có những chỉ trích. Nhưng khi chúng tôi đi tiếp và giành những kết quả tốt, người hâm mộ đã phản ứng tích cực hơn”.

MỚI - NÓNG