HLV Nishino triệu tập 2 cầu thủ Thái Kiều cho U23 châu Á 2020

HLV Nishino vừa triệu tập danh sách sơ bộ U23 Thái Lan.
HLV Nishino vừa triệu tập danh sách sơ bộ U23 Thái Lan.
TPO - Trong danh sách 23 tuyển thủ U23 Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 mà HLV Akira Nishino vừa công bố, có hai cầu thủ Thái kiều rất đáng chú ý, đó là Ben Davies và Kevin Deeromram.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020 tới đây. Với tư cách là chủ nhà, U23 Thái Lan đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 đội mạnh nhất, qua đó giành vé tham dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Để hiện thực hóa tham vọng đó, mới đây HLV Akira Nishino đã cho triệu tập danh sách sơ bộ gồm 33 tuyển thủ dưới 23 tuổi.

Nhìn chung, danh sách U23 Thái Lan trong đợt tập trung lần này đa số là những cầu thủ vừa mới trở về từ SEA Games 30 tại Philippines. Ngoài những cái tên quen thuộc như Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, Sittichok Paso, Supachai Jaided, danh sách này còn có sự hiện diện của 2 cầu thủ Thái kiều, gồm Ben Davies và Kevin Deeromram.

Ben Davies trước đây đã từng chơi cho U16 và U19 Singapore. Tuy nhiên sau này, tiền vệ trẻ 19 tuổi đã quyết định chọn khoác áo Thái Lan. Tại SEA Games 30, Davies từng có tên trong danh sách sơ bộ, song lại không được HLV Nishino chọn đi Philippines.

Đối với Kevin Deeromram, hậu vệ này sinh ra tại Thụy Điển, từng ăn tập tại Werder Bremen (Đức) và cũng từng khoác áo đội U19 Thụy Điển. Trước khi SEA Games 30 diễn ra, ngôi sao 22 tuổi cũng đã được HLV Nishino triệu tập vào danh sách U22 Thái Lan, nhưng anh giả vờ chấn thương và thoái thác nhiệm vụ. Điều này khiến nhà cầm quân người Nhật Bản rất tức giận và bóng gió sẽ không trao thêm cơ hội nào cho Kevin Deeromram. Tuy nhiên, do U23 Thái Lan đang thiếu một hậu vệ trái đẳng cấp và trước sức ép của LĐBĐ Thái Lan (FAT), HLV Nishino đã buộc phải gọi lại Kevin Deeromram.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng đã quyết định không triệu tập sao trẻ đang lên là Ekanit Panya. Cầu thủ của Chiangrai United vẫn chưa thể trở lại sau khi dính một chấn thương trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022. Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ chính thức hội quân vào ngày 26/12 tại Summit Windmill Golf Club. Sau đó, họ sẽ nghỉ Tết dương lịch, trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho VCK U23 châu Á 2020.

Danh sách triệu tập 33 cầu thủ của U23 Thái Lan:

Thủ môn: Nont Muangngam, Korraphat Nareechan, Kiattisak Chaodon.

Hậu vệ : Jaturapat Sattham, Kevin Deeromram, Saringkan Promsupa, Patcharapol Intanee, Chatchai Saengdao, Sarayut Sompim, Thitathorn Aksornsri, Thitavee Aksornsri, Shinnaphat Leeaoh, Peerawat Akkratum, Meechok Marhasaranukun.

Tiền vệ: Ben Davis, Jaroensak Wonggorn, Chatmongkol Thongkiri, Kanarin Thawornsak, Worachit Kanitsribampen, Kritsada Kaman, Sorawit Panthong, Wisarut Imura, Ratthanakorn Maikami, Airfan Doloh.

Tiền đạo: Suphanat Mueanta, Supachai Jaided, Supachok Sarachat, Sittichok Paso, Poramet Arjvirai, Korrawit Tasa, Nattawut Suksum, Nantawat Suankaew, Anon Amornlerdsak.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.