HLV Miura 'tố' trọng tài nhẹ tay với đội bóng bầu Hiển

HLV Miura đang vất vả để cải thiện phong độ cho Tp Hồ Chí Minh.
HLV Miura đang vất vả để cải thiện phong độ cho Tp Hồ Chí Minh.
TPO - Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho rằng trọng tài đã xử lý nhẹ tay đối với nhiều tình huống phạm lỗi của Đà Nẵng trong trận gặp Tp Hồ Chí Minh chiều 19/5.

Đây là trận đấu thuộc lượt 8 Nuti Café V-League 2018, diễn ra trên sân Hoà Xuân của Đà Nẵng. Đội bóng của bầu Hiển đã giành chiến thắng 3-0 với các pha lập công của Ewonde, Merlo và Hồ Ngọc Thắng.

Không viện lý do trọng tài để biện minh cho thất bại của Tp Hồ Chí Minh, HLV Toshiya Miura vẫn chúc mừng chiến thắng của Đà Nẵng. Mặc dù vậy, nhà cầm quân Nhật Bản phàn nàn việc trọng tài không xử lý nghiêm đối với các pha vi phạm của cầu thủ đội khách.

Theo HLV Miura, tiền vệ Trần Phi Sơn thường xuyên bị vào bóng từ phía sau, trở thành mục tiêu đá xấu. Trung vệ số 2 của Đà Nẵng, Louis Ewonde là người có nhiều tình huống chơi “rắn”, thậm chí vào bóng bằng 2 chân. “Tôi đã rất sợ học trò của mình bị gãy chân. Nếu theo chuẩn quốc tế, Ewonde phải nhận 2,3 thẻ đỏ”-HLV Miura cho biết.

Một tình huống khác được HLV Miura “điểm” lại là pha vào bóng từ phía sau của thủ môn Thanh Bình, khiến tiền đạo Nguyễn Hải Anh phải nhập viện. Theo HLV Miura, trọng tài đã xử lý không tốt trong nhiều tình huống.

Về phía Đà Nẵng, HLV Nguyễn Minh Phương phủ nhận đội đá bạo lực. Chiến thắng trước Tp Hồ Chí Minh đã giúp Đà Nẵng giải cơn khát thắng, vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Đà Nẵng chỉ còn kém đội đầu bảng, “người anh em” Hà Nội 7 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Trong lượt trận diễn ra chiều nay, CLB Hà Nội sẽ có cơ hội gia tăng cách biệt này lên 10 điểm khi chỉ phải làm khách trước Nam Định, đội đang đứng cuối bảng với vỏn vẹn 4 điểm sau 7 trận đấu.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.