HLV Mexico từ chức sau khi dừng bước từ vòng bảng World Cup sau 28 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mexico đã giành chiến thắng trong lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2022 nhưng vẫn bị loại vì kém hiệu số so với Ba Lan. HLV Tata Martino của đại diện CONCACAF xác nhận từ chức ngay sau trận đấu.
HLV Mexico từ chức sau khi dừng bước từ vòng bảng World Cup sau 28 năm ảnh 1

Chiến thắng 2-1 của Mexico trước Saudi Arabia là không đủ để đảm bảo suất vào vòng 16 đội ở bảng C. 'El Tri' thua Ba Lan về hiệu số bàn thắng bại và lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng World Cup kể từ năm 1994. Sau trận đấu, HLV Tata Martino - người dẫn dắt Mexico từ tháng 1/2019 - đã tuyên bố từ chức.

"Hợp đồng hết hạn sau tiếng còi mãn cuộc và tôi không thể làm gì khác. Tôi là người phải chịu trách nhiệm về kết quả thất vọng này. Đó là nỗi buồn to lớn và những gì tôi có thể làm là nhận mọi chỉ trích về thất bại này", HLV Tata Martino cho biết.

Mexico mở đầu chiến dịch World Cup bằng trận hòa không bàn thắng trước Ba Lan, và thua Argentina 0-2 ở lượt trận tiếp theo. Với việc Ba Lan thua Argentina 0-2, Mexico cần phải thắng Saudi Arabia với tỷ số 2-0.

Đội bóng vùng CONCACAF đã ghi được 2 bàn thắng do công của Henry Martin và Luis Chavez. Tuy nhiên, pha ghi bàn rút ngắn tỷ số của Salem Al Dawsari khiến thầy trò HLV Tata Martino phải nhường vé cho Ba Lan vì thua chỉ số phụ.

"Chúng tôi đã chơi lấn lướt đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội hơn và lẽ ra chúng tôi có thể ghi nhiều bàn thắng. Tôi đã đưa vào sân 2 tiền đạo để tìm kiếm bàn thắng. Chúng tôi biết rằng Ba Lan có ít thẻ vàng hơn và chúng tôi phải ghi thêm bàn thắng. Nhưng Mexico đã thất bại, dù rằng chúng tôi có thể tự quyết định số phận. Tôi hi vọng đội bóng nên phân tích điều này kỹ lưỡng hơn khi bình tĩnh trở lại. Chúng tôi đang ở trong tình thế rất mong manh sau khi bị loại khỏi World Cup", ông cho biết.

MỚI - NÓNG