HLV Malaysia thừa nhận bất lợi so với Việt Nam ở chung kết AFF Cup

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia trong buổi họp báo sáng nay. Ảnh: Như Ý
HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia trong buổi họp báo sáng nay. Ảnh: Như Ý
TPO - HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia thừa nhận tuyển Việt Nam đang có lợi thế trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, nhưng đồng thời khẳng định đội bóng của ông tự tin giành chiến thắng tại Mỹ Đình.

“Tôi rất vui vì Malaysia được dự trận chung kết ngày mai. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Các cầu thủ Malaysia sẽ chơi một trận giàu năng lượng. Chúng tôi không có cầu thủ nào chấn thương trong đội hình. Dù chơi trên sân khách nhưng Malaysia cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của CĐV Malaysia”-HLV Tan Cheng Hoe phát biểu ở cuộc họp báo sáng nay tại Hà Nội.

Theo ông Tan Cheng Hoe, ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, hai đội đã hoà 2-2. Đây là lợi thế của đội tuyển Việt Nam.

“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất tự tin. Cảm giác thi đấu trên sân của Việt Nam với 40.000 khán giả chắc chắn khác khi chơi trên sân nhà. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng các cầu thủ của mình đủ tự tin để vượt qua được áp lực”, ông Tan Cheng Hoe nói.

Trước câu hỏi của phóng viên Malaysia về lực lượng ở trận chung kết AFF Cup 2018, ông Tan Cheng Hoe cho biết: Malaysia sẽ có lực lượng mạnh nhất khi một số cầu thủ hết hạn treo giò, trong khi số khác đã hồi phục chấn thương.

Ông Tan Cheng Hoe cũng dự báo, trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn: “Tôi đã dặn các cầu thủ phải đề phòng những tình huống phản công của Việt Nam. Trận đấu sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên tôi cũng nói với cầu thủ, họ hãy tận hưởng trận chung kết và chơi với sự tự tin, thoải mái cao nhất”.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, ở cuộc đối đầu tại vòng bảng, Malaysia đã kiểm soát hơn 60% thời lượng bóng trước Việt Nam: “Tôi hy vọng Malaysia sẽ duy trì được lối chơi đó. Ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng để ghi được bàn thắng và giành chiến thắng”.

MỚI - NÓNG