HLV Malaysia nói gì về thủ môn Tấn Trường sau sai lầm hơn 10 năm trước?

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
TPO - Thủ môn Tấn Trường từng mắc sai lầm tai hại khiến các đội tuyển Việt Nam thất bại trước Malaysia ở 2 giải đấu lớn cách đây hơn 10 năm. Vào thời điểm đó, HLV đương nhiệm Tan Cheng Hoe từng là trợ lý ở U23 Malaysia và ĐTQG nước này.

Ở chung kết Sea Games 2009, thủ môn Tấn Trường không may bị thủng lưới vào những phút cuối khiến U23 Việt Nam thất bại trước Malaysia. Một năm sau đó ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010, Tấn Trường lại tiếp tục mắc 2 sai lầm, tạo cơ hội cho Malaysia vượt qua đội tuyển Việt Nam với tuyển tỷ số 2-0 trên sân Bukit Jalil. Những sai lầm liên tiếp trước Malaysia đã từng khiến Tấn Trường trở thành tội đồ trong mắt nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam.

Giờ đây, Tấn Trường đã bước sang tuổi 35 và có cơ hội đối đầu với Malaysia trong một trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup. Truyền thông Malaysia cho rằng đội tuyển nước này nên nhắm vào Tấn Trường để khai thác điểm yếu tâm lý của thủ môn này nhưng HLV Tan Cheng Hoe không đồng ý.

“Tôi nghĩ Tấn Trường đã ở đẳng cấp tuyệt vời. Thủ môn càng lớn tuổi thì lại càng bình tĩnh hơn. Vì vậy, chúng tôi không thể cho rằng cậu ấy sẽ lặp lại sai lầm 10 năm trước để Malaysia dễ dàng có bàn thắng được", HLV Tan Cheng Hoe nói.

Đội tuyển Việt Nam đang là đội có hàng phòng ngự vững chắc nhất bảng G vòng loại World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ để lọt lưới 1 lần sau 6 trận. 'Bức tường thành' của Việt Nam sẽ là thử thách vô cùng lớn với những chân sút của 'những chú hổ' Malaysia.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.