Trả lời FIFA, Tiền vệ Trọng Hoàng: ‘Tuyển Việt Nam sẽ làm nên lịch sử ở World Cup’

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh của Trọng Hoàng trên trang chủ FIFA
Hình ảnh của Trọng Hoàng trên trang chủ FIFA
TPO - Trả lời Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cho biết đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn làm nên lịch sử tại vòng loại World Cup 2022.

Ngày 10/6, trang chủ FIFA đăng bài phỏng vấn tiền vệ Trọng Hoàng với tiêu đề: "Tiền vệ kỳ cựu Trọng Hoàng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam theo đuổi lịch sử".

Trong bài viết, tác giả bình luận: "Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng sẽ cùng Việt Nam gặp Malaysia ở trận đấu áp chót tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Đất nước của anh đang đứng trước lằn ranh lịch sử. Với hai trận hòa và bốn chiến thắng, trong đó có trận thắng Indonesia 4-0 mới đây, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G. Một chiến thắng trước "Những chú hổ Malaya" có khả năng giúp họ tiến sâu vào vòng đấu quyết định".

Trong phần phỏng vấn với FIFA, Trọng Hoàng cho biết: "Trước đây, Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng loại World Cup cuối cùng. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi đang rất gần với cơ hội để làm nên lịch sử. Được chơi ở World Cup là giấc mơ lớn của người Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi sẽ thi đấu để hiện thực hóa ước mơ của cả dân tộc".

Trọng Hoàng nhấn mạnh, trước khi đến UAE, HLV Park Hang-seo đã đặt mục tiêu giành ít nhất 6 điểm từ 3 trận đấu còn lại. "Đây cũng là mục tiêu của toàn đội. Chúng tôi luôn đề ra mục tiêu cuối cùng cho mỗi trận đấu. Tôi và các đồng đội sẽ làm những gì có thể để đất nước và người hâm mộ tự hào", tiền vệ này khẳng định.

Trong đội hình của HLV Park chủ yếu là cầu thủ trẻ, với gần một nửa dưới 23 tuổi - Trọng Hoàng là cầu thủ then chốt. Với 70 lần ra sân quốc tế, Trọng Hoàng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại.

"Đúng là tôi đã chơi cho đội tuyển quốc gia trong nhiều năm. Nhưng trong đội của chúng tôi, mọi cầu thủ đều đóng vai trò quan trọng như nhau. Chúng tôi là những bộ phận của một cỗ máy và chúng tôi cần kết nối tốt để có thể phát huy hết khả năng của mình. Cá nhân tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình và chia sẻ kinh nghiệm có được với các đồng đội trẻ", Trọng Hoàng chia sẻ.

Sau án treo giò, Trọng Hoàng đã có thể trở lại ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày mai (11/6).

MỚI - NÓNG