Sếp lớn hết kiên nhẫn, HLV Nishino đếm ngày rời tuyển Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Nishino không đáp ứng được kỳ vọng của Liên đoàn bóng đá Thái Lan
HLV Nishino không đáp ứng được kỳ vọng của Liên đoàn bóng đá Thái Lan
TPO - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmoung úp mở về khả năng chia tay HLV Akira Nishino sau khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á kết thúc.

Cánh cửa đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 của Thái Lan đã khép lại sau khi 'Voi chiến’ để thua 1-3 trước UAE. Kết quả này đồng nghĩa với việc Thái Lan không thể cán đích ở hai vị trí đầu bảng G của vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Lúc này tại bảng G, Việt Nam Đang dẫn đầu với 14 điểm, hơn đội xếp sau là UAE 2 điểm. Thái Lan chỉ có 9 điểm sau 7 trận, đứng thứ 3, bằng điểm với Malaysia nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Sau trận đấu, nhiều tờ báo thể thao uy tín của Thái Lan đã lên tiếng, gây sức ép đòi sa thải HLV Nishino. Kể từ khi nắm quyền tại đội tuyển ‘Voi chiến’, ông liên tục thất bại ở các đấu trường lớn, từ AFF Cup 2018, SEA Games 2019 đều bị đội tuyển Việt Nam soán ngôi, cho đến Asian Cup 2019 hay vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Trong gần 2 năm cầm quân, chiến lược gia từng dự World Cup chỉ có thành tích cao nhất là kết quả hòa khi đối đầu với HLV Park Hang-seo.

Tương lai của HLV Nishino tại tuyển Thái Lan càng trở nên mịt mờ hơn khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - ông Somyot Poompanmoung liên tục úp mở về khả năng ra đi của nhà cầm quân người Nhật.

“Hiện tại, tôi xin từ chối trả lời về vấn đề này. Đội tuyển quốc gia Thái Lan vẫn còn một trận đấu nữa. Hãy cùng chờ đợi tới khi mọi thứ được hoàn thành. Tôi không muốn nói về tương lai của HLV Nishino vào lúc này. Hiện tại ,ông ấy vẫn là HLV trưởng của đội Thái Lan. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai", người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan chia sẻ.

Ông Somyot Poompunmuang trước đây đã đích thân đã thuyết phục vị HLV người Nhật về dẫn dắt đội tuyển xứ Chùa Vàng. Thậm chí, ông còn từng ‘trảm’ huyền thoại Kiatisuk Senamuang, buộc "Zico Thái" phải từ chức để nhường chỗ cho HLV Nishino.

Tuy nhiên, trước thành tích nghèo nàn của đội nhà và sức ép từ dư luận, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này đường như đã không còn kiên nhẫn để đứng ra bảo vệ HLV Nishino thêm được nữa.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.