HLV Mai Đức Chung bất ngờ chỉ trích trọng tài, tiếc nuối vì trận thua của tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mai Đức Chung cho rằng trọng tài bắt không chính xác, góp phần khiến tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc trước tuyển nữ Uzbekistan.
HLV Mai Đức Chung bất ngờ chỉ trích trọng tài, tiếc nuối vì trận thua của tuyển nữ Việt Nam ảnh 1

HLV Mai Đức Chung chia sẻ nhanh sau trận thua Uzbekistan

Trong trận ra quân ở vòng loại 2 Olympic Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam thua tối thiểu đội chủ nhà Uzbekistan. Đây là thất bại bất ngờ về lý thuyết, bởi lẽ tuyển nữ Việt Nam hơn Uzbekistan 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng về thực tế, đây là trận thua có thể hiểu được của thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi lẽ đối thủ đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Ở Asiad 19, tuyển nữ Uzbekistan vào đến bán kết trong khi Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung tỏ ra tiếc nuối vì tin rằng tuyển nữ Việt Nam xứng đáng giành kết quả tốt hơn. Ông đồng thời chỉ trích trọng tài vì các quyết định cắt còi không chính xác.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi nghĩ trận này tuyển Việt Nam xứng đáng có kết quả hòa. Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội tốt nhưng Hải Yến, Bích Thùy bỏ lỡ đáng tiếc. Cũng phải thừa nhận các cầu thủ Việt Nam phối hợp chưa tốt. Chúng tôi có nền tảng thể lực tốt hơn. Các cầu thủ Uzbekistan liên tục bị chuột rút nhưng các cầu thủ Việt Nam không tận dụng được ưu thế này”.

“Uzbekistan thi đấu không quá sắc sảo, nhưng Việt Nam tự đánh mất thế trận vì chơi bóng bổng quá nhiều. Chúng tôi phối hợp tấn công biên nhưng đưa bóng vào không chính xác. Ở tuyến giữa, các tiền vệ tranh chấp thiếu quyết liệt và chuyền hỏng khá nhiều”.

“Bên cạnh đó, trọng tài không theo sát được một số tình huống. Nhiều pha tuyển nữ Việt Nam phải được hưởng đá phạt nhưng trọng tài không phản ứng”.

Cuối cùng, HLV Mai Đức Chung vẫn nhận lỗi về bản thân và xin lỗi người hâm mộ. Với thất bại này, cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam ở vòng loại Olympic Paris 2024 gần như bằng không.

MỚI - NÓNG