HLV Mai Đức Chung nói gì trước ‘giải đấu’ cuối cùng với tuyển nữ Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vòng loại Olympic Paris 2024 là “giải đấu” cuối cùng của HLV Mai Đức Chung với tuyển nữ Việt Nam. Trước ngày ra quân ở vòng loại thứ 2, HLV kỳ cựu này cho biết mục tiêu của ông và các học trò không thay đổi.
HLV Mai Đức Chung nói gì trước ‘giải đấu’ cuối cùng với tuyển nữ Việt Nam? ảnh 1

Huỳnh Như và HLV Mai Đức Chung tham gia họp báo trước trận đấu với Uzbekistan

Tại vòng loại 2 Olympic Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng chủ nhà Uzbekistan, Ấn Độ và Nhật Bản. Tại bảng đấu này, tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá mạnh vượt trội và gần như nắm chắc ngôi đầu bảng. Các đội còn lại sẽ cạnh tranh vị trí nhì bảng, qua đó nuôi hy vọng giành vé vào vòng loại 3.

Trước khi lên đường sang Uzbekistan, HLV Mai Đức Chung xác nhận ông sẽ chia tay tuyển nữ Việt Nam sau khi kết thúc vòng loại Olympic Paris 2024. Đây là giải đấu cuối cùng của chiến lược gia kỳ cựu này với bóng đá nữ Việt Nam và ông quyết tâm tạo ra kỳ tích.

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận ra quân gặp tuyển nữ Uzbekistan, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đây là lần thứ 2 tuyển nữ Việt Nam quay trở lại Uzbekistan. 4 năm trước, chúng tôi cũng đến đây thi đấu vòng loại Olympic. Đã 4 năm nhưng cảm nhận của chúng tôi về con người, cảnh vật Uzbekistan vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, bóng đá nữ của họ đã khác trước rất nhiều”.

“Tôi nghĩ tuyển nữ Uzbekistan đã cải thiện trình độ rõ rệt. Họ vừa vào đến bán kết Asiad 19, đó là bằng chứng cho thấy trình độ của họ cao như thế nào. Đối đầu với Nhật Bản, Uzbekistan là thử thách khó với tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chắt chiu cơ hội và cố gắng làm tốt nhất có thể. Ngoài ra, tôi cũng muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thử sức, qua đó hướng đến các mục tiêu trong tương lai”.

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như cho biết cô và các đồng đội sẽ quyết tâm cao độ để có lời chia tay đẹp với HLV Mai Đức Chung. Tiền đạo của Lank FC nói: “Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành vé vào vòng loại 3 Olympic Paris 2024. Đây là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung trước khi chia tay tuyển nữ Việt Nam. Vì vậy, các cầu thủ sẽ ra sân với quyết tâm cao độ, vì màu cờ sắc áo cũng như vì HLV Mai Đức Chung”.

MỚI - NÓNG