HLV Lê Huỳnh Đức: 'Bình Dương thua nhưng chơi khởi sắc hơn'

TPO - Giành trọn 3 điểm trên sân Gò Đậu, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt không giấu nụ cười khi trả lời báo chí sau trận đấu khi Nam Định đã lọt vào tốp 8 đội dẫn đầu. Trong khi đó, B.Bình Dương có đến 13 trận liên tiếp chưa biết chiến thắng và rơi xuống chót bảng xếp hạng.

HLV Lê Huỳnh Đức của B.Bình Dương

HLV Lê Huỳnh Đức của B.Bình Dương nói ngay sau trận đấu: "Mới vô mấy phút đầu đã thua 3 bàn rồi. Hiệp 1, toàn đội mắc lỗi nhiều vì bị tâm lý. Nhưng nhìn chung trận này, chúng tôi chơi tốt hơn, vì thua sớm nên đã gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm này, tôi và cả đội cần rất nhiều thứ. Các cầu thủ cần nhanh chóng hồi phục. Đội hình không đủ lực lượng tốt nhất, trước trận đấu này mất thủ môn với trung vệ. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn".

Nói về tình thế sau trận thua Nam Định, ông Đức nói: "Khi tôi đến đây đăng ký 28 người thì đã có khoảng 12 cầu thủ chấn thương rồi. Tôi không biết lý do. Lúc này chúng tôi buộc phải đặt mục tiêu trận nào cũng phải thắng. Tôi thấy có khả quan vì trận này các cầu thủ đã chơi tốt hơn, tinh thần tốt hơn. So với 2 trận trước thì toàn đội đã làm tốt".

Nói về phong độ các cầu thủ, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng thời gian gần đây, Tiến Linh mới đá lại sơ đồ 2 tiền đạo nên phong độ chưa cao, sự hòa hợp giữa tuyến trên với các tuyến còn lại chưa tốt.

"Nhưng tôi tin tưởng Tiến Linh và Rimario sẽ sớm chơi ăn ý với nhau. Ở vị trí tiền vệ giữa, tôi có khoảng 6 tiền vệ nhưng đều bị chấn thương. Khoa, Nhân, Khánh, Hiếu, Phương. Rimario đang cố gắng thay đổi theo lối chơi của tôi. Cũng khó để thay đổi vì cậu ấy quen tì đè, đột phá... Tôi muốn cậu ấy chuyền bóng, phối hợp nhiều hơn, tất nhiên không thể sớm thay đổi điều này" - HLV Lê Huỳnh Đức nhận định.

Còn HLV Nguyễn Hồng Việt của Nam Định không giấu được nụ cười sau trận thắng trên sân khách. Ông chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Các cầu thủ vẫn luôn giữ nhiệt huyết, máu lửa. Khả năng ghi bàn của toàn đội rất tốt. Khâu ghi bàn vẫn cần phải cải thiện hơn nữa. Chúng tôi tạo được rất nhiều cơ hội nhưng phung phí nhiều. Nếu tận dụng tốt cơ hội, chúng tôi có thể ghi trên 5 bàn ở trận đấu này".

HLV Nguyễn Hồng Việt của Nam Định

Nói về mục tiêu phía trước, ông Việt thẳng thắn: "Chúng tôi đã đạt mục tiêu trước mắt là vào top 8. Giai đoạn 2, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận một để có thứ hạng cao. Tôi rất hài lòng với Andre. Cậu ấy mang lại sự cân bằng cho đội hình. Tuyến giữa có sức mạnh, hài hòa tấn công, phòng ngự. Ngoài ra, Tô Văn Vũ hòa nhập rất nhanh và mang đến sự tươi mới cho đội bóng".

MỚI - NÓNG