Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Vũ Tiến Thành

TPO - HLV Vũ Tiến Thành cùng các học trò đã có chiến thắng tưng bừng trước SHB.Đà Nẵng. Sau trận thắng 5-1, Bí thư Thành uỷ TPHCM đã xuống sân bắt tay động viên toàn đội. CLB TPHCM đã thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng V-League khi dội cơn mưa bàn thắng vào lưới CLB Đà Nẵng tại lượt trận vòng 10.

Bí thư Nguyễn Văn Nên xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Vũ Tiến Thành.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Vũ Tiến Thành ảnh 1

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đến dự khán trận đấu giữa CLB TPHCM và S.Đà Nẵng tối 31/5.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Vũ Tiến Thành ảnh 2

Bí thư Nguyễn Văn Nên xuống chúc mừng HLV Vũ Tiến Thành và đội bóng sau chiến thắng 5-1.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Vũ Tiến Thành ảnh 3

Bí thư Nguyễn Văn Nên bắt tay thủ môn Thanh Thắng.

"Sự có mặt của Bí thư Nguyễn Văn Nên khích lệ tinh thần đội rất nhiều. Anh Nên rất quan tâm bóng đá, thường xuyên xuống CLB thăm hỏi, động viên. Trận này, lãnh đạo đến dự khán là niềm vinh hạnh, tiếp thêm tinh thần cho các em", HLV Vũ Tiến Thành nói.

HLV Vũ Tiến Thành đã có những chia sẻ sau trận thắng đậm trước S.Đà Nẵng: "Đây là một chiến thắng đậm. Chúng tôi đá rình rập chờ, phải nói là kiên trì. Khi đội có 2 bàn thì tinh thần thi đấu thoải mái hơn. Lâu rồi mới có trận đấu xuất thần trước một đội mạnh như S.Đà Nẵng".

"Đà Nẵng cũng là đội mạnh nên CLB TPHCM phải chơi chủ động phòng ngự phản công để có bàn thắng trước. Trận thắng này giúp đội cải thiện tinh thần rất nhiều sau trận thua ngược 3-4 trước Hà Tĩnh ở vòng đấu trước", ông Thành nói.

"Campell chấn thương là điều đáng tiếc, đấy là một cầu thủ giỏi. Chúng tôi buộc phải chia tay Campell vì chấn thương. Đó là vì thực tế chúng tôi đang tranh top 6, các trận đấu còn lại đều là chung kết. Chúng tôi cần tìm một trung vệ mới và phải củng cố hàng tiền vệ", HLV Vũ Tiến Thành nói về trường hợp của Campell.

Nói về câu chuyện nhân sự, HLV Vũ Tiến Thành kể: "Lúc đầu, tôi xem Alex đá bên Mỹ nhưng thấy khó thích hợp. Khi lấy Mansaray nhiều người cản với lý do tiền vệ sao đá tiền đạo. Nhưng, tôi vẫn tin chọn cậu ấy. Mùa trước tôi đã tiếp xúc ở TPHCM. Lúc đó, Mansaray đã gọi điện tôi xin việc “đang thất nghiệp, tôi đá không có lấy tiền đâu đừng lo. Minh chứng là 8 bàn cho đến giờ. Với Mansaray, Samson trở lại rất là tốt".

"Lee Nguyễn là của để dành của chúng tôi. Trao đổi, trong trường hợp đội bóng gặp khó khăn, nguy cấp nhất, cậu ấy sẵn sàng qua chơi lại vài trận. Lee Nguyễn có thể đá với Quốc Gia, Văn Trung và điều tiết lối chơi toàn đội", ông Thành trả lời khi được hỏi nếu lúc này CLB TPHCM có Lee Nguyễn.

Tin liên quan