HLV Klopp nói gì ở giờ nghỉ để giúp Liverpool lội ngược dòng?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Klopp đã tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện với các cầu thủ Liverpool trong phòng thay đồ vào thời điểm kết thúc hiệp 1. Chiến lược gia người Đức giúp các học trò lấy lại tinh thần để lội ngược dòng thành công trước Villarreal ở bán kết Champions League.
HLV Klopp nói gì ở giờ nghỉ để giúp Liverpool lội ngược dòng? ảnh 1

Liverpool thắng Villarreal với tỉ số 2-0 ở trận lượt đi trên sân nhà. Tuy nhiên, đại diện nước Anh liên tiếp bị thủng lưới hai lần chỉ trong hiệp 1 trận lượt về.

Sang hiệp 2, Fabinho, Luis Diaz và Sadio Mane đã giúp Liverpool thắng ngược 3-2 để vào chung kết. Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp cho biết đã có một buổi nói chuyện trong giờ nghỉ để xốc lại tinh thần cầu thủ.

"Trong cuộc sống, bạn phải học cách phản ứng với những thứ không theo ý mình. Họ ghi bàn quá sớm và là đội nắm thế trận. Sau hiệp một, tôi nói với các cầu thủ rằng 'Villarreal đang nắm thế trận trong sân nhưng thế trận là thứ mà chúng ta có thể lấy lại được'.

Tôi bình tĩnh vì biết Liverpool chơi không tốt ở hiệp 1. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng tôi không thể vào chung kết. Nhìn vào thì mọi người đều cho rằng Villarreal sẽ ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 hơn là chúng tôi sẽ ghi bàn rút ngắn tỷ số. Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc và chúng tôi phải thử", HLV Klopp nói.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Đức cũng có những phân tích về chiến thuật để giúp Liverpool lấy lại thế trận.

"Tôi phải nói rằng tôi rất tôn trọng Villarreal về những gì họ đã làm được. Họ theo kèm 1-1 trên khắp mặt sân và khiến chúng tôi không thể chơi bóng. Và tôi muốn cầu thủ phá vỡ các tuyến để Naby Keita hoặc Trent ở những vị trí phù hợp. Ngoài ra, bộ 3 tiền đạo cần hoán đổi vị trí linh hoạt hơn", HLV Klopp chia sẻ.

Nói về đối thủ tiềm năng ở trận chung kết, Klopp đều dành sự tôn trọng cho Real Madrid và Man City: "Vâng, tôi sẽ theo dõi trận bán kết còn lại. Dù đối thủ là ai thì đó cũng là đội không hề dễ chơi. Người xứng đáng sẽ đối đầu với chúng tôi tại Paris".

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.