HLV Kiatisuk chỉ ra lý do CAHN thua đậm Thể Công Viettel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ với báo giới sau trận thua Thể Công Viettel 0-3, HLV Kiatisuk thẳng thắn chỉ ra rằng chính việc thiếu hụt Bùi Hoàng Việt Anh từ đầu trận đã ảnh hưởng đến hàng phòng ngự của CAHN, khiến nhà đương kim vô địch thảm bại 0-3.
HLV Kiatisuk chỉ ra lý do CAHN thua đậm Thể Công Viettel ảnh 1

Bước vào trận cầu sinh tử ở vòng cuối cùng lượt đi V-League 2023/24, CAHN gặp tổn thất lớn ngay phút thứ 6. Trong pha bóng này, Bùi Hoàng Việt Anh tranh bóng rất chủ động và bật cao hơn Pedro, tiền đạo của Thể Công Viettel. Nhưng ở khoảnh khắc va chạm, mồm của anh đã đập rất mạnh vào đầu đối thủ.

Trung vệ của CAHN bị chảy máu. Anh rất cố gắng để thi đấu tiếp nhưng không thể. Cầu thủ này rời sân, để lại một lỗ hổng lớn. Bởi trong 2 pha nhận bàn thua ở hiệp 1, các trung vệ CAHN đều không kèm người, tạo cơ hội cho đối phương dứt điểm cận thành ghi bàn.

HLV Kiatisuk hiểu rằng tại CAHN lúc này, không ai có thể thay thế vị trí của Việt Anh, người không những phòng ngự hay mà còn là chân sút hàng đầu của đội bóng (4 bàn). Sau trận, ông thừa nhận: "Hôm nay, Viettel thi đấu tự tin. Họ đã tạo ra nhiều cơ hội ở các trận trước và trận này thi đấu rất tốt. Tôi chúc mừng chiến thắng của họ.

HLV Kiatisuk chỉ ra lý do CAHN thua đậm Thể Công Viettel ảnh 2

Pha bóng khiến Việt Anh phải rời sân

Về phía CAHN thì chúng tôi phòng ngự không tốt, đặc biệt là khi Bùi Hoàng Việt Anh rời sân. Ở bàn thua thứ 2, chúng tôi chỉ có 10 người trên sân. Đáng ra cả đội cần tập trung hơn trong những tình huống như vậy”.

Khi được hỏi về những bài học rút ra ở trận thua nặng nề này, chiến lược gia người Thái Lan cho biết ông không hài lòng về màn thể hiện của những cầu thủ dự bị, trong đó có Trương Văn Thiết, vị trí thay thế Bùi Hoàng Việt Anh.

“Đáng ra, các cầu thủ dự bị cần sẵn sàng vào sân hơn. Dù vậy, tôi nghĩ cả đội nên quên đi trận thua này và hướng tới trận tái đấu", HLV Kiatisuk nhấn mạnh.

"Trận đấu này xứng đáng là trận derby của V-League. NHM được chứng kiến màn tranh tài chiến thuật hay, các cầu thủ nỗ lực hết mình. Chúng tôi sẽ cố gắng ở trận tái đấu 4 ngày nữa (tại Cúp quốc gia) và trận gặp Thanh Hóa".

MỚI - NÓNG