HLV Kiatisak chỉ ra 2 trận đấu quyết định của U22 Thái Lan

HLV Kiatisak lạc quan vào cơ hội đi tiếp của U22 Thái Lan.
HLV Kiatisak lạc quan vào cơ hội đi tiếp của U22 Thái Lan.
TPO - Bình luận trên Siam Sport, HLV Kiatisak cho rằng, U22 Thái Lan vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào bán kết nếu họ giành kết quả tốt trước U22 Singapore và U22 Việt Nam.

Đến SEA Games 30 với tư cách là nhà ĐKVĐ, thế nhưng U22 Thái Lan lập tức gây thất vọng khi để thua 0-2 trước U23 Indonesia trong trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam. Phải tới trận thứ 2, đại diện đến từ xứ sở chùa vàng mới phần nào lấy lại thể diện khi vùi dập U22 Brunei trong “mưa gôn”. Tuy vậy, qua 2 lượt trận, U22 Thái Lan vẫn chỉ xếp thứ 3 trên BXH, kém 3 điểm so với U22 Việt Nam và U22 Indonesia, hai đội đã toàn thắng cả 2 trận.

Bình luận trên Siam Sport mới đây, HLV Kiatisak tin rằng, U22 Thái Lan vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào bán kết nếu họ giành kết quả tốt trước U22 Singapore và U22 Việt Nam. Theo nhà cầm quân 46 tuổi, đây là nhiệm vụ không phải không thể đạt được, nếu đội bóng do HLV Akira Nishino dẫn dắt thi đấu với đúng khả năng của mình.

"Trận đấu thứ hai, Thái Lan cần xoay chuyển cục diện. Họ đã thi đấu tốt mặc dù bước vào trận với tâm lý căng thẳng khi buộc phải giành điểm số. Nhưng khi đã có bàn thắng đầu tiên, các cầu thủ trở nên tự tin hơn, cuối cùng là 3 điểm xứng đáng", HLV Kiatisak nói về chiến thắng 7-0 của U22 Thái Lan trước U22 Brunei.

"Nếu không thể giành chiến thắng, nó sẽ gây áp lực cho chính các cầu thủ. Và nếu thua cánh cửa đi tiếp sẽ khó khăn. Tuy nhiên chúng ta cần dành cho các cầu thủ thời gian, bóng đá cần nhiều thời gian để các cầu thủ tạo sự gắn kết chặt chẽ. May mắn là thời gian chuẩn bị cho trận đấu với U22 Singapore khá dài, vì nếu thi đấu liên tục sẽ khiến thể lực bị bào mòn. Các cầu thủ cần phải làm tốt nhiệm vụ ở trận này trước khi ghi tới trận quyết định với U22 Việt Nam”, nhà cầm quân từng giúp bóng đá Thái Lan giành HCV tại SEA Games 20 nói thêm.

MỚI - NÓNG