HLV Juventus nổi điên vì Ronaldo và Morata hoá ‘tội đồ’

HLV Juventus nổi điên vì Ronaldo và Morata hoá ‘tội đồ’
TPO - Juventus đã không thể có trọn vẹn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Atalanta ở vòng 12 Serie A. Hai siêu sao trên hàng công của Lão bà có ngày thi đấu dưới sức.

Được thi đấu trên sân nhà, Juventus tung đội hình mạnh nhất với tham vọng giành trọn 3 điểm để bám đuổi Milan trong cuộc đua vô địch.

Trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Pirlo có nhiều cơ hội trước cầu môn đối thủ nhưng bị tiền đạo Morata phung phí. Cầu thủ người Tây Ban Nha có tình huống đánh gót ra ngoài trước khung thành trống khiến nhiều người nhớ đến cú đánh gót hời hợt, vô trách nhiệm của Balotelli từng làm HLV Mancini (Man City) nổi điên.

Phút 31, Chiesa mở tỉ số cho đội Juventus tuy nhiên thế dẫn bàn chỉ tồn tại đến đầu hiệp 2. Phút 57, Freuler gỡ hoà cho Atalanta. Vài phút sau, Ronaldo có cơ hội đưa Juventus vượt lên trên chấm penalty nhưng lại thực hiện không thành công.

Đây là lần thứ 4 Ronaldo đá hỏng phạt đền trong màu áo Juventus, vài ngày trước, tiền đạo này từng 4 lần lập công từ chấm 11m trong trận ở Champions League và Serie A.

Hoà 1-1 với Atalanta, Juventus vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3, thua Inter và AC Milan. Kể từ mùa giải 1984/1985, Juventus mới lại hoà đến 6/12 trận đầu tiên ở Serie A. Ở mùa giải quá khứ đó, đội bóng thành Turin chỉ cán đích ở vị trí thứ 4.

Sau trận đấu, HLV Pirlo cho biết ông tức giận với pha giật gót của Morata.

“Tôi rất tức giận với Morata nhưng cậu ấy cũng đã chơi tốt. Chúng tôi cần phải thắng ở những trận như này, phải nghiêm túc và tập trung hơn”.

Nói về tình huống lỡ phạt đền của Ronaldo, Pirlo nói: “Có thể cậu ấy không khoẻ chăng? Thật đáng tiếc vì lẽ ra pha đó đã giúp chúng tôi thắng nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Một vấn đề khác mà Juventus cần lưu tâm đó là hàng thủ. Họ chỉ giữ sạch lưới 1 trong 9 trận gần đây.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.