HLV Hữu Thắng cậy nhờ quân HAGL ở giải châu Á

Xuân Trường tiếp tục góp mặt cùng ĐT U22 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á. Đây được xem là cơ hội tốt để Xuân Trường có thể đạt phong độ tốt tại SEA Games 29 sắp tới. Ảnh: VSI.
Xuân Trường tiếp tục góp mặt cùng ĐT U22 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á. Đây được xem là cơ hội tốt để Xuân Trường có thể đạt phong độ tốt tại SEA Games 29 sắp tới. Ảnh: VSI.
TP - Không kể tiền vệ Lương Xuân Trường đang khoác áo Gangwon United (Hàn Quốc), cựu trung vệ xứ Nghệ đã triệu tập 8 cầu thủ HAGL vào danh sách đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2018.

Danh sách đội tuyển U22 Việt Nam gồm 28 cầu thủ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Hữu Thắng công bố ngày hôm qua, 27/6. Theo đó, đội có 4 thủ môn, 10 hậu vệ, 10 tiền vệ và 4 tiền đạo.

Trong số trên, HAGL tiếp tục áp đảo với 8 cầu thủ được triệu tập, gồm: thủ môn Lê Văn Trường; Vũ Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Đông Triều và Công Phượng. Đáng chú ý, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng có tên. Thông tin từ VFF cho biết, CLB chủ quản của Xuân Trường, Gangwon United đã chấp thuận để tiền vệ này trở về tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam dự tranh Vòng loại U23 châu Á. Đây là cơ hội để Xuân Trường có sự chuẩn bị tốt hơn cho SEA Games 29 (Malaysia), sau một thời gian dài ngồi dự bị. Từ đầu mùa giải tới nay, Xuân Trường vẫn chưa có trận ra mắt chính thức cho Gangwon United ở giải Vô địch quốc gia Hàn Quốc. Điều này không khỏi gây nên những lo lắng, tiền vệ xuất thân từ Học viện HAGL sẽ không đảm bảo được phong độ tốt nhất cho SEA Games 29.

Trong số 8 cầu thủ HAGL được triệu tập lần này, Vũ Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng và Tuấn Anh đều đang dần khẳng định được vị trí ở cả ĐTQG và các cấp độ thấp hơn dưới thời HLV Hữu Thắng. Vòng loại U23 châu Á cũng được xem là dịp để U22 Việt Nam rèn quân, chuẩn bị cho SEA Games 29. Chính vì vậy, nhiều khả năng các cầu thủ HAGL sẽ thường xuyên được ra sân.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Hữu Thắng cũng triệu tập một số cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển U20 Việt Nam vừa tham dự FIFA U20 World Cup, diễn ra tại Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua, gồm: tiền vệ Quang Hải (CLB Hà Nội), tiền đạo Đức Chinh (Đà Nẵng), hậu vệ Đình Trọng (Sài Gòn FC), thủ môn Tiến Dũng (Thanh Hoá). Ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Jordan trong khuôn khổ Vòng loại cuối bảng C, Asian Cup 2019 hôm 13/6, HLV Hữu Thắng cũng triệu tập 7 cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển U20 Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ tiền vệ Quang Hải được ra sân từ ghế dự bị, khi trận đấu đã về cuối. Cơ hội cho các sao trẻ U20 Việt Nam dự đoán có thể cao hơn ở đội tuyển U22 Việt Nam.

Nhiều cơ hội giành vé

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 3/7 tại Hà Nội, và chỉ di chuyển vào TPHCM để dự giải sau đó. Tại Vòng loại U23 châu Á 2018, Việt Nam là chủ nhà bảng I cùng với các đội Hàn Quốc, Macau (Trung Quốc) và Timor Leste. Lịch thi đấu, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor Leste, Macau và Hàn Quốc vào các ngày 19, 21 và 23/7 trên sân vận động Thống Nhất.

Vòng loại U23 châu Á gồm 10 bảng. Theo quy định 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự VCK cùng với chủ nhà Trung Quốc vào năm 2018. Ở bảng I, ngoại trừ Hàn Quốc trội hơn, cả hai đối thủ còn lại Macau và Timor Leste đều được đánh giá là yếu hơn so với Việt Nam.Thầy trò HLV Hữu Thắng vì vậy có nhiều cơ hội để tranh tấm vé tham dự VCK với tư cách 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nếu có chiến thuật hợp lý. Ở giải đấu diễn ra năm 2015, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura cũng giành vé theo cách này, ở bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản, Malaysia và Macau. Đội bóng của ông Miura đã thắng đối thủ trực tiếp Malaysia 2-1, thua 0-2 đối thủ mạnh Nhật Bản và thắng đậm đội yếu nhất bảng Macau 7-0. Vòng loại U23 châu Á 2018 vì vậy có thể xem là cơ hội để HLV Hữu Thắng thể hiện tài cầm quân, trong tương quan so sánh với người tiền nhiệm Nhật Bản.

MỚI - NÓNG