HLV đội tuyển Thái Lan muốn 'vùi dập' Malaysia để vào chung kết

HLV Milovan Rajevac của ĐT Thái Lan.
HLV Milovan Rajevac của ĐT Thái Lan.
TPO - HLV Milovan Rajevac thừa nhận, ĐT Thái Lan đã chơi không thực sự tốt trước ĐT Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, nhưng tin rằng ở lượt về, các học trò của mình sẽ thể hiện một bộ mặt khác để tạo ra một chiến thắng đậm.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, ĐT Thái Lan tới làm khách trước ĐT Malaysia. Họ đã phần nào chơi lép vế trước chủ nhà và may mắn ra về với kết quả hòa 0-0 khi các chân sút áo vàng phung phí quá nhiều cơ hội. Sau trận đấu, đích thân HLV Milovan Rajevac cũng lên tiếng thừa nhận, đội bóng của ông đã chơi không tốt tại Bukit Jalil.

Tuy vậy, nhà cầm quân người Serbia nhấn mạnh, trong trận lượt về tại Rajamangala vào tối 5/12 tới đây, ĐT Thái Lan sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác và có thể tạo ra một chiến thắng đậm làm nức lòng NHM nước nhà, qua đó giành vé vào chơi chung kết AFF Cup 2018.

"Chúng tôi đến Bukit Jalil với mục tiêu là chiến thắng, nhưng cả đội đã không làm được điều này. Các cầu thủ Malaysia thực sự có động lực khi thi đấu dưới 90.000 khán giả nhà. Thái Lan không phải đội xuất sắc hơn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã không thua trận”, HLV Milovan Rajevac chia sẻ trên tờ Siam Sport.

“Ở trận lượt về, chắc chắn tôi sẽ có những thay đổi. Chúng tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho một trận đấu khó khăn, nhưng tôi tin Thái Lan sẽ thắng và vào chung kết. Ngoài ra, mục tiêu của chúng tôi là ghi được nhiều bàn thắng ở Bangkok", nhà cầm quân từng cùng Ghana lọt vào tứ kết World Cup 2010 nói thêm.

Thái Lan là đội sở hữu hàng công tốt nhất AFF Cup 2018 tính đến hết lượt đi bán kết AFF Cup 2018 với 15 bàn thắng. Trong đó, riêng bộ đôi tiền đạo Adisak Kraisorn và Supachai Jaided đã đóng góp tới 11 bàn. Ngoài ra, 3 trận sân nhà tại AFF Cup 2018 lần này, ĐT Thái Lan cũng toàn thắng, ghi tới 14 bàn.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".