HLV Cannavaro rời đội tuyển Trung Quốc chỉ sau... 2 trận?

HLV Fabio Cannavaro đối mặt với những chỉ trích cực lớn.
HLV Fabio Cannavaro đối mặt với những chỉ trích cực lớn.
TPO - Thua 2 trận liên tiếp khi dẫn dắt ĐT Trung Quốc, Fabio Cannavaro đã phải đón nhận làn sóng chỉ trích rất lớn từ người hâm mộ Trung Quốc cũng như giới truyền thông.

ĐT Trung Quốc bị loại ở tứ kết Asian Cup 2020 sau trận thua bạc nhược trước ĐT Iran, ngay lập tức HLV Marcello Lippi đã tuyên bố từ chức. Sau 2 tháng cân nhắc, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã bổ nhiệm HLV Fabio Cannavaro vào ghế nóng. Thử thách đầu tiên cho cựu đội trưởng ĐT Italia chính là cùng các học trò tham dự giải giao hữu China Cup 2019 trên sân nhà.

Ngay trận cầm quân đầu tiên, HLV Fabio Cannavaro đã gây thất vọng khi ĐT Trung Quốc thúc thủ 0-1 trước ĐT Thái Lan, đối thủ mà họ từng thắng 2-1 tại vòng 1/8 Asian Cup 2019. Trận tiếp theo, ĐT Trung Quốc thua tiếp ĐT Uzbekistan với tỷ số 0-1 và đành kết thúc giải giao hữu trên sân nhà với vị trí thứ 4 chung cuộc.

Quá thất vọng trước màn trình diễn của ĐT Trung Quốc, người hâm mộ cũng như giới truyền thông nước này đã liên tiếp gửi tới HLV Fabio Cannavaro những lời chỉ trích cay nghiệt. Trước phản ứng tiêu cực của dư luận, nhà vô địch World Cup 2006 đã buộc phải cân nhắc tới việc rời ĐT Trung Quốc để trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Guangzhou Evergrande.

"Cho tới thời điểm này, CFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về tương lai của tôi", huyền thoại người Italia chia sẻ. "Trước đây, tôi từng nói rằng việc tiếp quản một ĐTQG có thể là thử thách rất lớn. Thử thách mà càng lớn, niềm đam mê càng mãnh liệt. Khi ĐTQG đang thay đổi, chúng ta đều có những lo lắng và khó khăn nhất định”.

“Nếu phía CFA vẫn cần tôi, tôi vẫn sẽ làm hết mình. Nhưng để giải quyết vấn đề của một ĐTQG thì không thể làm trong 1-2 ngày. Chúng tôi cần bình tĩnh và tìm ra phương án tốt nhất. Trong trường hợp các bên không có được cách giải quyết hợp lý, tôi vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò HLV CLB Guangzhou Evergrande”, HLV Fabio Cannavaro nói thêm.

MỚI - NÓNG