UEFA EURO 2020

HLV Bồ Đào Nha gửi tin nhắn gì cho thủ tướng Đức sau thảm bại?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Bồ Đào Nha gửi tin nhắn gì cho thủ tướng Đức sau thảm bại?
TPO - Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ronaldo trong trận đấu với Đức ở bảng F EURO 2020. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Santos không thể đứng vững trước sức tấn công như vũ bão của Die Mannschaft và để thua ngược 2-4.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Santos của Bồ Đào Nha đã giải thích lý do ông nở nụ cười sau trận thua thảm trước Đức.

"Đó là nụ cười của sự tin tưởng vào một đội bóng không bỏ cuộc, đấu với Đức và chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Tôi tự hào về điều đó. Tôi có muốn thắng không? Tất nhiên. Nhưng chúng tôi phải tự hào về cách chúng ta đã chiến đấu cho đến cuối cùng. Tôi đã gửi tin nhắn tới thủ tướng Đức Angela Merkel để chúc mừng bà ấy", HLV Santos nói.

Nhà cầm quân 66 tuổi cũng hi vọng các cầu thủ Bồ Đào Nha đoàn kết trong trận đấu cuối cùng bảng F gặp đội tuyển Pháp.

"Người dân Bồ Đào Nha đã ở cùng đội trong những thời điểm khó khăn này, chúng tôi phải đoàn kết và tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Chúng tôi đã dẫn trước với tỷ số 1-0 và cuối cùng để thua 2-4, đó không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn. Ngày hôm nay rất buồn nhưng chúng tôi phải xoay chuyển tình thế, chiến đấu với tinh thần cao nhất ở trận đấu cuối cùng vòng bảng", HLV Santos cho biết thêm.

Trong khi đó, tiền vệ João Moutinho cho rằng Bồ Đào Nha không thể chống lại sự áp đảo của Đức.

"Đó không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn. Đôi khi chúng tôi không thể chống lại sự áp đảo của Đức nhưng chúng tôi có những điều tích cực. Đức là một đội bóng tuyệt vời, với những cầu thủ giỏi chơi giữa các tuyến. Khi bị dẫn 2-4, Bồ Đào Nha đã có một tình huống sút trúng cột dọc", João Moutinho phát biểu.

Đức đã thắng 5 lần gặp Bồ Đào Nha gần đây nhất, kể từ EURO 2000. Người Đức cũng đã ghi ba bàn trở lên trong 4/5 lần chạm trán gần nhất với Bồ Đào Nha. Trận thua đã chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại của Bồ Đào Nha và là trận thua thứ ba của họ sau 31 trận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.