HLV Bahrain lộ điểm yếu đội nhà trước trận gặp Olympic Việt Nam

HLV Samir Chammam hy vọng Bahrain sẽ đánh bại Việt Nam ở trận đấu tối nay, 23/8. Ảnh: Vnexpress
HLV Samir Chammam hy vọng Bahrain sẽ đánh bại Việt Nam ở trận đấu tối nay, 23/8. Ảnh: Vnexpress
TPO - HLV Samir Chammam lo lắng về khả năng dứt điểm của Bahrain trước cuộc đọ sức với Olympic Việt Nam tối nay, 23/8.

Trận đấu giữa Bahrain và Olympic Việt Nam thuộc vòng 1/8, môn bóng đá nam Asiad 2018, diễn ra lúc 19h30 hôm nay trên sân vận động thuộc thành phố Bekasi, Tây Java (Indonesia). Trước trận đấu này, HLV Samir Chammam tỏ ra lo lắng trước khả năng dứt điểm của các học trò.

Ông Chammam cho biết các học trò của mình bỏ lỡ nhiều cơ hội, ngay ở trận thắng 3-2 trước Malaysia cũng như 2 trận trước đó, gặp Hàn Quốc và Kyrgystan. Theo ông, Olym Bahrain cần cải thiện khâu dứt điểm khi gặp Olympic Việt Nam nếu .

Âu lo về khâu ghi bàn nhưng vị "thuyền trưởng" của Olympic Bahrain vẫn bày tỏ hy vọng đội nhà có thể đánh bại Việt Nam để giành vé vào Tứ kết.

Bahrain mang đội hình U21 tham dự Asiad 2018, trong đó có cả những cầu thủ sinh năm 1999 và 2000. Theo HLV Chammam, đây là đội hình nhiều triển vọng trong tương lai của bóng đá Bahrain. Ông vì vậy mong người dân nước này kiên nhẫn chờ đợi. “Kế hoạch này được xây dựng bởi LĐBĐ Bahrain. Mục tiêu của chúng tôi là hướng tới tương lai lâu dài, cũng như phía trước là Olympic Tokyo 2020”-HLV Chammam cho biết.

Theo ông Bahrain, thất bại 0-6 trước Hàn Quốc ở trận ra quân tại bảng E của Bahrain cũng xuất phát từ nguyên nhân đội bóng còn trẻ. Trong khi đó, Hàn Quốc mang đội hình mạnh dự Asiad 2018 nhằm bảo vệ chức vô địch.

Theo đánh giá của HLV Park Hang Seo, Bahrain sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ tốt, thường chơi tấn công nhưng cũng rất biết cách phản công. Ông Park Hang Seo vì vậy cảnh báo các cầu thủ Olympic Việt Nam cần chơi tập trung nếu muốn giành chiến thắng trước đối thủ.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.