HLV Bae Ji Won vắng mặt vì nhiễm COVID-19, Viettel không hài lòng với kết quả

TPO - HLV Bae Ji Won của FC Viettel đã vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo vì nhiễm COVID-19. HLV tạm quyền Đặng Thanh Phương đã có những chia sẻ sau trận thắng sát nút đại diện đến từ Campuchia lượt trận thứ 2 bảng I AFC Cup. Duy Thường, người ghi bàn duy nhất dành tặng bàn thắng cho vợ sắp cưới.

HLV Đặng Thanh Phương phát biểu sau trận đấu thay cho HLV Bae Ji Won: "Tôi thay HLV trưởng làm nhiệm vụ trận đấu này, tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi nỗ lực trong một trận đấu khó khăn, toàn đội cùng nhau vượt qua để giành chiến thắng. Chúng tôi muốn thắng hơn nữa, nhưng trận đấu không theo như ý chúng tôi. Đội không hài lòng với kết quả này".

HLV Bae Ji Won vắng mặt vì nhiễm COVID-19, Viettel không hài lòng với kết quả ảnh 1

HLV Đặng Thanh Phương.

"Ban huấn luyện đã chuẩn bị cho trận đấu rất kỹ, những gì diễn ra đúng như ông Bae Ji Won chỉ đạo. Kết quả này là điều rất tốt cho ông ấy. Ông ấy vẫn khoẻ, chỉ là nhiễm COVID-19 nên phải tuân theo những quy định về cách ly".

Cầu thủ Bùi Duy Thường, người ghi bàn thắng duy nhất cảm xúc: "Bàn thắng khiến tôi rất vui, điều quan trọng nhất là chiến thắng của toàn đội. Tôi nghĩ bàn thắng này tặng cho người hâm mộ, những người luôn theo dõi đội. Tôi sắp làm đám cưới nên dành tặng bàn thắng cho vợ của mình".

HLV Bae Ji Won vắng mặt vì nhiễm COVID-19, Viettel không hài lòng với kết quả ảnh 2

Duy Thường đã có cú sút đẹp mắt

HLV Oleg Starynskyi chia sẻ khi đội bóng Phnom Penh Crown của ông bị loại sau thất bại thứ 2: "Kết quả trận đấu thất vọng, chúng tôi vuột mất cơ hội tiến xa hơn. Chúng tôi có thế trận tốt, cân bằng, nhiều cơ hội ngang với Viettel. Chúng tôi đã không đủ tốc độ để ngăn những pha phản công của họ. Đối thủ giữ cự ly đội hình tốt, phòng ngự tốt và chơi phòng ngự phản công. Qua đây chúng tôi cũng rất vui khi cho thấy bóng đá Campuchia có thể chơi tự tin, sòng phẳng ở sân chơi châu lục".

"Viettel rất cân bằng trong đội hình, theo tôi số 94 là cầu thủ chơi hay nhất, chúng tôi phải cẩn thận với những pha xử lý của anh ấy. Ngoài ra, họ cũng có cặp trung vệ lực lượng, chơi chắc chắn, đặc biệt đội trưởng. Viettel là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Chúng tôi nghĩ đã nhận được sự tôn trọng, bởi trước trận mọi người nghĩ chúng tôi sẽ dễ dàng đánh mất thế trận, nhưng hôm nay đội đã chơi tự tin, kể cả khi tôi sử dụng 1-2 cầu thủ trẻ mới 17-18 tuổi", ông Oleg Starynskyi phân tích.

"Bóng đá không phải là môn thể thao đơn thuần mà phải có niềm vui, sự thu hút. Chúng tôi đã làm được điều đó, những người đến sân và theo dõi đội từ xa. Chúng tôi không thể có được 6 điểm, đặc biệt là từ trận đầu tiên. Có nhiều lý do, chúng tôi còn non kinh nghiệm và trọng tài có những sai sót ở trận đầu tiên. Chúng tôi còn một trận nữa, sẽ thể hiện những gì những tốt nhất của bóng đá Campuchia. Giải đấu của Campuchia rất cạnh tranh, có 5-6 đội cạnh tranh ngôi vô địch. Trận gặp Young Elephants, mục tiêu chính là trình diễn thứ bóng đá của chúng tôi, tôi nghĩ đó là trận đấu cân bằng, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ, mong muốn có điểm", ông Oleg Starynskyi tự tin.

Tin liên quan