Hoàng Đức được vinh danh trước thềm AFC Cup

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Viettel được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa vào danh sách những cầu thủ đáng xem nhất tại AFC Cup.
Hoàng Đức được vinh danh trước thềm AFC Cup ảnh 1

Cầu thủ Hoàng Đức

“Là cầu thủ trụ cột của Viettel và thường xuyên khoác áo ĐTQG Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức là một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất ở quốc gia Đông Nam Á trong những năm gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Đức tham dự AFC Cup”, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giới thiệu về Hoàng Đức trên trang chủ hôm qua.

Trong bài đăng của mình, AFC ca ngợi Hoàng Đức là một tiền vệ có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, góp công lớn giúp Viettel giành chức vô địch V.League năm 2020. Sau đó, tiền vệ sinh năm 1998 cùng đội bóng áo lính xuất hiện trong chiến dịch đầu tiên của họ tại AFC Champions League, nơi anh ghi bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng đầu tiên của Viettel ở sân chơi châu lục.

AFC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hoàng Đức trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dù mới có trận ra mắt quốc tế vào năm 2019, Hoàng Đức thích nghi nhanh khó tin trong sơ đồ của HLV Park Hang-seo và càng đá, anh càng cho thấy mình xứng đáng là “ông chủ” vòng tròn trung tâm của đội tuyển quốc gia. Tiền vệ của Viettel là nhân tố không thể thiếu trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của “Những chiến binh sao Vàng”. Đến AFF Cup vào cuối năm 2021, tiền vệ gốc Hải Dương vẫn chứng tỏ mình là ngôi sao sáng nhất ở tuyến giữa đội tuyển quốc gia. Anh cũng có lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi bàn ở AFF Cup với pha lập công vào lưới Malaysia trong chiến thắng 3-0 ở vòng bảng.

“Một năm đã qua và một giải đấu mới nữa lại đến, Hoàng Đức sẽ tiếp bước các cầu thủ đồng hương như Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Quyết, những ngôi sao Việt Nam đã tỏa sáng ở AFC Cup”, AFC bày tỏ kỳ vọng Hoàng Đức sẽ toả sáng tại giải đấu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...