HLV Atalanta ngán ngẩm: 'Thế mà họ dám nói Ronaldo là vấn đề của MU'

0:00 / 0:00
0:00
HLV Atalanta ngán ngẩm: 'Thế mà họ dám nói Ronaldo là vấn đề của MU'
TPO - HLV Gasperini của Atalanta bật cười trước ý kiến cho rằng Ronaldo là nguyên nhân dẫn đến sự mất ổn định của MU, sau khi chứng kiến cầu thủ này lập cú đúp trong trận đấu tại Champions League.

Atalanta dẫn trước MU 2-1 cho đến những phút cuối cùng. Tuy nhiên, Ronaldo đã tỏa sáng để mang về 1 điểm cho đội bóng đến từ nước Anh. Trước đó, chính ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi bàn gỡ hòa cho MU trong hiệp 1.

Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc đó, HLV Gasperini của Atalanta không giấu nổi sự ngưỡng mộ với Ronaldo và bật cười vì nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo lười biếng, không chịu phòng ngự.

"Một số người thậm chí còn nói rằng Ronaldo là vấn đề của MU. Thật buồn cười, hãy tưởng tượng xem ai đó nói Ronaldo là một vấn đề. Cậu ấy không bao giờ sút chệch mục tiêu cả, hiệp đầu thì ghi bàn đến cuối trận lại giúp đội nhà thoát thua.

Ronaldo là một cầu thủ phi thường, điều đó ai cũng biết cả chứ không cần là một người có chuyên môn như tôi nhận xét. Cá nhân tôi rất tiếc khi cậu ấy rời Italia để trở về MU vì sự xuất hiện của Ronaldo đã làm cho giải vô địch của Italia giá trị hơn rất nhiều, ngay cả khi Atalanta phải nhận nhiều bàn thua nếu Ronaldo còn ở Juventus", HLV đối phương hết lời ca ngợi Ronaldo.

Trong khi đó, HLV Solskjaer cũng dùng những mỹ từ với người học trò xuất sắc.

"Ronaldo thật không thể tin được, cậu ấy chính là tay săn bàn xuất sắc nhất hiện tại. Tôi không vui mấy đâu vì cậu ấy vừa vượt qua thành tích ghi bàn trước đây của tôi, nhưng tôi thích điều này. Bàn thắng gỡ hòa đó làm tôi nhớ đến cầu thủ bóng rổ vĩ đại Michael Jordan. Những cầu thủ trong đội hình đều không bao giờ bỏ cuộc và thái độ đó sẽ giúp cả đội chơi tốt hơn", chiến lược gia người Na Uy nói.

MỚI - NÓNG