Hình ảnh những em bé phải xa bố mẹ vì dịch COVID-19 gây xúc động mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giữa tâm dịch COVID-19, hàng nghìn trẻ em trên cả nước đã phải vào trong các khu cách ly tập trung. Những câu chuyện, hình ảnh xúc động về các em nhỏ liên tục được lan truyền trên mạng xã hội.
  • Thấy mẹ là bác sĩ ở tâm dịch Bắc Giang trên tivi, em bé òa khóc nức nở giơ tay đòi bế
  • Đoạn clip bé gái 20 tháng tuổi khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ trên tivi nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội, nhận được vô số bình luận cảm động và ấm áp. Chủ nhân của đoạn clip – dì ruột cháu bé cho biết: “Khi đi em vẫn còn đang ti sữa mẹ nên mẹ đi em nhớ mẹ lắm. Bình thường em ngoan nghe lời mọi người lắm. Mà nay đang chơi vui nghe thấy tiếng mẹ trên tivi em cứ khóc rồi giơ tay đòi mẹ bế”.

    Hình ảnh những em bé phải xa bố mẹ vì dịch COVID-19 gây xúc động mạnh ảnh 1

    Mẹ của bé - bác sĩ Phùng Thị Hạnh là bác sĩ viện 103 hiện đi tăng cường chống dịch ở Bắc Giang. Con đang còn rất nhỏ, vẫn trong độ tuổi bú mẹ, dù thương con nhưng chị Hạnh vẫn quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ cùng đồng đội.

    Hiện bác sĩ Hạnh đã xa nhà xa chồng con đi Bắc Giang chống dịch được 2 tuần và làm việc tại bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2. Chị chia sẻ: “Thương yêu lắm con gái của mẹ. Cả ngày mẹ chỉ dám gọi video 1 lần. Vì gọi chỉ được 1 lúc hớn hở thôi rồi lại khóc đòi mẹ bế, mẹ đau thắt ruột gan... Mẹ thương em không chịu nổi... con gái bé bỏng của mẹ. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm!”.

    Thiếu đồ bảo hộ, các em nhỏ tại Điện Biên phải mặc những bộ đồ rộng thùng thình.

    600 em học sinh cấp 1, mầm non được xác định là F1 tại xã biên giới Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên được đưa về các khu cách ly tập trung. Mỗi em có một người thân đi cùng để chăm sóc nhưng cũng có em vào đây một mình. Những ngày đầu, do số lượng cách ly quá lớn, điều kiện tại khu cách ly tỉnh Điện Biên chưa đầy đủ nên các em phải mặc bộ đồ thùng thình.

    Tại đây, các em nhỏ được các bác sĩ, nhân viên y tế hướng dẫn kỹ càng từng việc nhỏ và có chế độ quan tâm tốt nhất. Trên chương trình Chào buổi sáng, bác sĩ Lò Văn Tuấn, (Trung tâm y tế huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) chia sẻ: “Chúng tôi động viên các cháu sẽ có các chú ở đây chăm sóc thay bố mẹ các cháu, hãy tin tưởng ở các chú”.

    Hình ảnh những em bé phải xa bố mẹ vì dịch COVID-19 gây xúc động mạnh ảnh 2
    Hình ảnh những em bé phải xa bố mẹ vì dịch COVID-19 gây xúc động mạnh ảnh 3
    Hình ảnh những em bé phải xa bố mẹ vì dịch COVID-19 gây xúc động mạnh ảnh 4

    Giấc ngủ trưa của cậu bé 3 tuổi F1 nằm một mình trong khu cách ly

    Hình ảnh những em bé phải xa bố mẹ vì dịch COVID-19 gây xúc động mạnh ảnh 5

    Cháu bé trong hình chỉ mới 3 tuổi, trú tại thôn Tân Trúc, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đến nay cháu có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 3 tính đến 31/5. Cả gia đình 4 thành viên của cháu vào khu cách ly tập trung ngày 20/5 khi bố mẹ, anh chị ruột của cháu hiện đều là bệnh nhân COVID-19 điều trị trong bệnh viện.

    Hình ảnh cháu bé nằm ngủ một mình trong khu cách ly đã lan truyền mạnh mẽ trên nhiều trang mạng xã hội và khiến cộng đồng mạng xúc động. Theo Thời sự VTV, cháu bé có người chú đi cách ly cùng khu. Cháu được nhận xét là một em bé ngoan ngoãn, không quấy khóc, tự ăn, tự chơi.

    Hình ảnh những em bé phải xa bố mẹ vì dịch COVID-19 gây xúc động mạnh ảnh 6

    Đại diện Khu cách ly 16, Tiểu đoàn 16, Trường Sĩ quan Chính trị (đóng tại thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) chia sẻ với báo chí: "Khi biết được hoàn cảnh của cháu, chúng tôi thường xuyên quan tâm và động viên. Mỗi ngày, vẫn gọi điện thông tin tình hình sức khỏe của cháu đến gia đình để bố mẹ yên tâm điều trị".

    MỚI - NÓNG
    Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
    Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
    TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.