Hình ảnh Mỹ- Hàn tập trận nhân dịp 62 năm chiến tranh Triều Tiên

Hình ảnh Mỹ- Hàn tập trận nhân dịp 62 năm chiến tranh Triều Tiên
TPO–Cuối tuần qua, lực lượng quân sự hai nước Mỹ -Hàn đã tổ chức tập trận chung tại khu quân sự Pocheon, đông bắc Seoul. Hoạt động quân sự này diễn ra giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa kết thúc.

> Nhật, Mỹ, Hàn tập trận, châu Á – Thái Bình Dương nóng trở lại

Hình ảnh máy bay quân sự Mỹ Hàn tại khu vực tập trận ngày 22-6. Ảnh: CNN
Hình ảnh máy bay quân sự Mỹ Hàn tại khu vực tập trận ngày 22-6. Ảnh: CNN.

Cuộc tập trận diễn ra trong một ngày với các loại xe tăng hiện đại, các loại pháo binh. Toàn bộ thiết bị trên được lực lượng hai nước Mỹ- Hàn được huy động tới khu vực phi quân sự Pocheon, đông bắc Seoul, giáp Triều Tiên.

Đợt tập trận được đánh giá là lớn nhất từ trước tới này nhằm kỷ niệm 62 năm cuộc chiến tranh Triều Tiên (25-6-1950 – 25-6-2012).

Một số hình ảnh quân đội hai nước Mỹ- Hàn tập trận bắn đạn thật tại Pocheon, Seoul.

Quân đội hai nước Mỹ-Hàn thực hiện bắn đạn thật
Quân đội hai nước Mỹ-Hàn thực hiện bắn đạn thật.
Khu vực quân sự Pocheon được phân chia thành từng điểm bắn đạn. Ảnh: Xinhua
Khu vực quân sự Pocheon được phân chia thành từng điểm bắn đạn. Ảnh: Xinhua.
Các loại xe tăng hiện đại được huy động tới khu vực tập trận. Ảnh: Xinhua
Các loại xe tăng hiện đại được huy động tới khu vực tập trận. Ảnh: Xinhua.
Máy bay quân sự hoạt động tại khu vực. Ảnh: Xinhua
Máy bay quân sự hoạt động tại khu vực. Ảnh: Xinhua.
Quân đội hai nước Mỹ- Hàn nhảy dù. Ảnh: Xinhua
Quân đội hai nước Mỹ- Hàn nhảy dù. Ảnh: Xinhua.
Hàng loạt máy bay bay lượn suốt ngày tập trận. Ảnh: Xinhua
Hàng loạt máy bay bay lượn suốt ngày tập trận. Ảnh: Xinhua.
Toàn cảnh khu vực phi quân sự Pocheon ngày 22-6. Ảnh: Xinhua
Toàn cảnh khu vực phi quân sự Pocheon ngày 22-6. Ảnh: Xinhua.

Nguyễn Thủy
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.