Hình ảnh mới nhất của tàu tên lửa Việt Nam tự đóng

Hình ảnh mới nhất của tàu tên lửa Việt Nam tự đóng
Trang Eagle-Rost (Nga) vừa công bố hình ảnh mới nhất về chiếc tàu thuộc đề án 1241.8 mã M1 của Việt Nam.

Hình ảnh mới nhất của tàu tên lửa Việt Nam tự đóng

> Tàu ngầm Việt Nam sẽ 'thay đổi cán cân quân sự tại biển Đông' 

Trang Eagle-Rost (Nga) vừa công bố hình ảnh mới nhất về chiếc tàu thuộc đề án 1241.8 mã M1 của Việt Nam.

Chiếc tàu thuộc đề án 1241.8 mã M1 đang ra khơi. Ảnh: Eagle-Rost.
Chiếc tàu thuộc đề án 1241.8 mã M1 đang ra khơi. Ảnh: Eagle-Rost..
 

Hình ảnh vừa công bố cho thấy, con tàu đang ra khơi và tàu có 2 ống phóng tên lửa Uran.

Đây là chiếc tàu đầu tiên trong tổng số 6 tàu thuộc đề án 1241.8 (còn có tên là Molnya) mà Việt Nam đóng theo giấy phép của Nga. Trước đó, Việt Nam đã hạ thuỷ 2 tàu loại này.

Theo ông Oleg Belkov - tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Vympel ở Rybinsk, chiếc tàu đầu tiên sẽ được bàn giao cho Hải quân nhân dân Việt Nam vào cuối năm 2013.

Toàn bộ quá trình đóng tàu đều được các kỹ sư của Cục thiết kế biển trung tâm Almaz từ Saint Peteburg và nhà máy đóng tàu Vympel giám sát về mặt kỹ thuật.

Tàu tên lửa Molnya thuộc đề án 1241.8 có lượng giãn nước 510 tấn, dài 56,1 m, rộng 10,2 m, tốc độ tối đa 38 hải lý/giờ.

Tầm hoạt động của tàu lên tới 1.700 hải lý, hành trình 10 ngày, thuỷ thủ đoàn 42 người. Vũ khí trang bị trên tàu gồm:

- Pháo hạm AK-176M (tầm bắn tối đa 16 km, tốc độ bắn tối đa 120 phát/phút)

- 16 tên lửa chống hạm Uran-E (tầm bắn tối đa 120 km) hoặc Uran-UE (tầm bắn tối đa 260 km)

- 2 pháo AK-630M tốc độ bắn 5000 phát/phút.

Theo Linh Trân
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG