Hiệu trưởng có thu nhập hàng triệu USD

Hiệu trưởng có thu nhập hàng triệu USD
TP - Ông Anatoliy Ovodenko, hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Thiết bị hàng không vũ trụ thu nhập năm qua là 71,5 triệu rúp (tương đương 2,3 triệu USD).
Giáo sư Anatoliy Ovodenko
Giáo sư Anatoliy Ovodenko.

Bộ Giáo dục và Khoa học Nga mới đây đã công bố bản khai thu nhập cùng những số liệu về tài sản của hiệu trưởng các trường đại học trực thuộc Bộ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Dmitri Livanov, kể từ năm 2012, Hiệu trưởng các trường đại học trực thuộc Bộ phải công bố công khai thu nhập hằng năm và tài sản của mình, của vợ và của những người con chưa đến tuổi thành niên. Trước năm 2012, hiệu trưởng các trường đại học cũng phải nộp bản khai thu nhập hằng năm theo Sắc lệnh ngày 18/5/2009 của Tổng thống Nga nhưng những số liệu về thu nhập không phải công bố công khai.

Riêng hiệu trưởng 2 trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva và St-Petersburg - những trường hoạt động theo đạo luật Liên bang riêng – tuy phải khai thu nhập, nhưng không phải công khai số liệu.

Chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách những hiệu trưởng có thu nhập cao nhất trong năm ngoái là ông Anatoliy Ovodenko, Hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Thiết bị hàng không vũ trụ. Thu nhập của ông trong năm qua là 71,5 triệu rúp (tương đương 2,3 triệu USD). Thu anhập của ông Ovodenko cao như vậy có thể là vì cho đến giữa năm ngoái ông còn là đồng sở hữu Ngân hàng Thương mại Finansovyi Kapital ở St-Petersburg

Trong Top 5 hiệu trưởng có thu nhập cao nhất còn có ông Vladimir Nikulin, Hiệu trưởng trường Đại học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Novomoskovskaia (24,119 triệu rúp, tương đương 800 nghìn USD), ông Dmitri Bykov, hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật quốc gia Samara (15,403 triệu rúp, tương đương hơn 500 nghìn USD), ông Sergei Ivanes (15,299 triệu rúp, tương đương hơn 500 nghìn USD) và ông Nikolai Kosarev, hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Mỏ ở Ural (14,631 triệu rúp, tương đương hơn 480 nghìn USD).

Dĩ nhiên, trong số những trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Nga cũng có những trường mà hiệu trưởng có thu nhập thấp hơn nhiều. Chẳng hạn, hiệu trưởng Học viện Công nghệ và Nhân văn vùng Bắc Kavkaz là Ruslan Kochkarov trong năm ngoái chỉ có thu nhập rất khiêm tốn là 589 nghìn rúp (tương đương 19 nghìn USD).

Ngoài ra ở Nga còn có nhiều trường đại học không trực thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học. Chẳng hạn, trường Đại học Kinh tế trực thuộc Bộ Phát triển kinh tế, trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga, Học viện Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Nga. Các trường Đại học Y và Nông nghiệp cũng trực thuộc các Bộ tương ứng. Không ai biết được thu nhập của hiệu trưởng những trường như vậy là bao nhiêu.

Ngọc Thoa
Theo Izvestia.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.