Hiệp sĩ 'dỏm', dàn cảnh cướp xe máy ở Sài Gòn

Long tự xưng "hiệp sĩ đường phố" dàn cảnh cướp xe người đi đường.
Long tự xưng "hiệp sĩ đường phố" dàn cảnh cướp xe người đi đường.
TPO - Hai đối tượng tự xưng là “hiệp sĩ đường phố” tiếp cận những người say xỉn về khuya rồi chở đến nơi hoang vắng đánh đập, cướp xe.

Ngày 23/5, công an quận 9, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thành Long (SN 1993, ngụ quận 2, TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đồng bọn của Long là Phát đã bị công an quận 2 bắt giữ trước đó. Hai đối tượng này chuyên giả danh “hiệp sĩ đường phố” để dàn cảnh cướp xe của người đi đường.

Theo điều tra, rạng sáng 20/5, anh Phan Huy Thành (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) chạy xe máy hiệu Honda Air Blade mang biển số 59X1-402.20 từ trung tâm quận về nhà ở quận Thủ Đức. Đến đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội (thuộc phường An Phú, quận 2), do say xỉn nên anh Thành dừng lại, khoá cổ xe rồi ngủ. Ít phút sau, có 2 nam thanh niên trên 1 xe máy tiếp cận gọi dậy.

Hai người này tự xưng là “hiệp sĩ đường phố” và có ý đưa giúp anh Thành về nhà. Tưởng gặp được người tốt nên anh Thành đồng ý, đọc địa chỉ nhà và đưa xe cho một thanh niên cầm lái chở.

Hiệp sĩ 'dỏm', dàn cảnh cướp xe máy ở Sài Gòn ảnh 1 Chiếc xe máy của nạn nhân bị Long và Phát cướp.

Đến khu vực phía sau ký túc xá Trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương 3 (khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM) nam thanh niên dừng xe rồi bất ngờ kéo anh Thành xuống đấm đá túi bụi. Sau đó, cả 2 lấy xe máy của nạn nhân chạy khỏi hiện trường.

Qua thiết bị định vị trên xe của nạn nhân, công an xác định được vị trí tại một chung cư trên địa bàn quận 4 nên tiến hành theo dõi. Đến trưa cùng ngày, khi Long đến chung cư lấy xe thì bị công an bắt giữ.

Làm việc với công an, Long khai nhận cùng một đối tượng tên Phát (ngụ quận 3) thực hiện vụ cướp xe trên. Riêng Phát gây án xong thì bị công an quận 2 bắt giữ về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

MỚI - NÓNG