Hiệp định Ukraine-EU dẫn đến các biện pháp bảo hộ

Hiệp định Ukraine-EU dẫn đến các biện pháp bảo hộ
TP - Ngày 23/8, hãng tin Nga Ria-Novosti dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, Liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan có thể sẽ phải sử dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch nếu Ukraine ký một hiệp định về hải quan và mậu dịch với Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Putin nói: “Nếu các nước láng giềng của chúng ta dựa vào việc tự do hóa chế độ hải quan của họ trong quan hệ với EU, có khả năng khó tránh khỏi việc các hàng hóa không tồi về mặt chất lượng và giá cả có thể sẽ ồ ạt đổ vào thị trường Ukraine. Nhưng hàng hóa EU cũng sẽ chèn ép đánh bật sản phẩm do Ukraine sản xuất ra khỏi thị trường Ukraine. Do vậy, các nước thành viên Liên minh Hải quan sẽ phải nghĩ đến các biện pháp bảo hộ mậu dịch”.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.