Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương

TPO - Mưa lớn trong đêm, nước dâng cao, chảy mạnh đã cuốn trôi 2 cây cầu sắt ở TP.Thuận An (Bình Dương). Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng địa phương tiến hành phong tỏa khu vực đường dẫn vào hai cây cầu bị trôi.
Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 1

Trưa 16/10, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, cơn mưa lớn đêm 15/10 khiến nước dâng cao, cuốn trôi 2 cây cầu sắt ở đường Vĩnh Phú 32, khu vực nhánh sông Sài Gòn.

Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 2

“Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường tiến hành giăng dây phong tỏa, đảm bảo an toàn cho người dân, đề phòng các phương tiện đi qua không chú ý. Ngay trong đêm, phường Vĩnh Phú đã báo cáo với lãnh đạo thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương để có hướng xử lý, khắc phục hậu quả”- Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết.

Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 3

Đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Phú cho hay, hai cây cầu sắt vừa bị nước cuốn trôi ít người qua lại, không phải là hướng đi chính của người dân trong khu vực. Cách nơi hai cây cầu bị cuốn trôi còn nhiều đường khác để người dân đi lại.

Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 4

Trong sáng 16/10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường để khảo sát, tìm phương án khắc phục sự cố. Trước mắt, ngành chức năng tỉnh Bình Dương hướng dẫn người dân tạm thời chọn hướng đi lại khác trong thời gian chờ khắc phục hậu quả.

Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 5

Cơn mưa lớn kéo dài trong đêm 15/10 khiến nhiều nơi ở Bình Dương ngập nặng. Thành phố Thuận An là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất tại Bình Dương, ngoài hai cây cầu sắt bị cuốn trôi, nhiều nhà dân ở phường An Thạnh và xã An Sơn (TP.Thuận An) bị ngập sâu.

Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 6

Vị trí một cây cầu sắt bị nước cuốn trôi đã được cơ quan chức năng phong tỏa.

Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 7

Cầu sắt bị nước cuốn trôi, chỉ còn lại một phần ở vị trí tiếp đường.

Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 8

Đây là cây cầu sắt còn tồn tại nằm gần khu vực hai cây cầu bị cuốn trôi.

Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 9

Cây cầu gần đường Vĩnh Phú 32 trước khi bị nước cuốn trôi.

Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 10

Hiện trường nơi cây cầu sắt bị nước cuốn trôi đã được phong tỏa ngay trong đêm xảy ra sự cố.

Hiện trường 2 cầu sắt bị mưa lớn cuốn trôi ở Bình Dương ảnh 11

Ngay sau khi phát hiện cây cầu bị nước cuốn trôi, trong đêm chính quyền phường Vĩnh Phú đã phân công lực lượng đến phong tỏa, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phú cho biết, thời điểm hai cây cầu sắt bị nước cuốn trôi không có người qua lại nên may mắn không gây thiệt hại về người.

Liên quan đến việc nước dâng cao trong đêm 15/10, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa - đơn vị quản lý, khai thác hồ Dầu Tiếng cho biết, mỗi ngày lượng nước xả trong hồ từ 50 - 100m3/giây, có thông báo trước cho địa phương và cảnh báo trước khi xả nước. "Việc xả nước là thường xuyên mỗi ngày, các khu vực bị ngập là do mưa lớn kéo dài không phải do xả hồ"- đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa khẳng định.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.