Có 7 kết quả :

Xe giường nằm chở 36 khách bị lật ở Quảng Trị

Xe giường nằm chở 36 khách bị lật ở Quảng Trị

TPO - Chiếc xe giường nằm chở 36 hành khách chạy hướng Nam - Bắc, lúc đến Km 734+800 Quốc lộ 1, tuyến tránh Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) va chạm với ô tô con rồi lao xuống ruộng, lật nghiêng.
Hành trình 'Đông ấm áp – Tết sẻ chia' năm 2022: Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Hành trình 'Đông ấm áp – Tết sẻ chia' năm 2022: Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

TPO - Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình “Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện” đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ…
Lễ thượng cờ Thống nhất non sông ngày 30/4/2018 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. Ảnh: Đ.V

Lễ thượng cờ Thống nhất non sông tại Đôi bờ Hiền – Bến Hải

TPO - Ngày 30/4, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và 46 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (11/5/972-1/5/2018). 
Lá cờ tung bay ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. ảnh: H.T

Huyền thoại 'cờ thiêng' Hiền Lương

TP - Nhắc đến Cột cờ Hiền Lương bên dòng Bến Hải lịch sử, nơi ghi dấu một thời đất nước chia cắt, là nhắc đến những ngày lá cờ đỏ sao vàng tung bay mỗi ngày. Ở đó, ngoài một nữ Anh hùng LLVTND Ngô Thị Diệm đi vào trang sách với huyền thoại vá cờ Tổ quốc trong những năm đánh Mỹ cứu nước, còn có những con người may và vá cờ thầm lặng ghi danh vào sử sách nước nhà mà ít người biết đến...